Hệ thống thư viện Hà Nội thúc đẩy văn hóa đọc

Để phát triển văn hoá đọc và khuyến khích xây dựng xã hội học tập, hệ thống thư viện từ thành phố đến cơ sở đã hoạt động tích cực, mang lại hiệu quả sâu rộng trong cộng đồng.

Sách hay và sách quý rất nhiều. Nhưng để sách đến tay bạn đọc, cần nhiều mô hình thư viện, phòng đọc ở thôn xóm và các hoạt động phong trào thiết thực.

Em Nguyễn Quốc Dương - Thôn Tử Dương – Xã Tô Hiệu - Huyện Thường Tín chia sẻ: "Việc đọc sách cho em cảm giác thư giãn, thoải mái và được tiếp cận với nguồn tri thức chính thống."

Thư viện ở thôn Tử Dương có gần 3.000 đầu sách với nhiều thể loại phong phú. Mặc dù thu nhập bình quân ở thôn Tử Dương chưa cao so với ba thôn khác ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, song đây lại là thôn duy nhất có thư viện được xây dựng hoàn toàn từ kinh phí xã hội hoá do nhân dân đóng góp. Trang thiết bị và sách tại thư viện có trị giá gần 200 triệu do một người con làm ăn xa quê hỗ trợ.

Thư viện ở thôn Tử Dương có gần 3.000 đầu sách với nhiều thể loại phong phú.

Bà Đặng Thị Dung – Thủ thư thư viện thôn Tử Dương – xã Tô Hiệu – huyện Thường Tín cho biết: "Ngoài sách do nhà tài trợ đưa sách về còn có nhân dân ủng hộ. Huyện cũng đưa sách về, vài tháng lại luân chuyển. Sách có rất nhiều thể loại, có ngày nhiều nhất là 46 người ra đọc và mượn sách."

Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng của thành phố Hà Nội gồm Thư viện Hà Nội, 29 thư viện cấp quận huyện, 53 thư viện cấp xã phường, 1.096 phòng đọc cơ sở, 13 thư viện tư nhân. Riêng trong năm 2023 có 60 thư viện và phòng đọc cơ sở thành lập mới.

Vốn tài liệu hiện có trong Thư viện Hà Nội là trên 213.000 tên sách; trên 665.000 bản sách.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, Thư viện Hà Nội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ. Vốn tài liệu hiện có trong Thư viện Hà Nội là trên 213.000 tên sách; trên 665.000 bản sách.

Để sách hay, sách quý đến với bạn đọc, các thư viện cơ sở đều được bổ sung sách mới và luân chuyển sách theo định kỳ.

Chia sẻ về việc bổ sung, luân chuyển sách, chị Phạm Thuý Hạnh, Phòng Nghiệp vụ Phong trào cơ sở - Thư viện Hà Nội cho biết: "Hiện nay Thư viện Hà Nội có 170 điểm luân chuyển sách đến các quận huyện thị xã. Ngoài ra, chúng tôi còn khảo sát ý kiến, nhu cầu của bạn đọc ở địa phương để việc luân chuyển sách đáp ứng đầy đủ nhu cầu đọc sách của bạn đọc địa phương."

Để sách hay, sách quý đến với bạn đọc, các thư viện cơ sở đều được bổ sung sách mới và luân chuyển sách theo định kỳ.

Các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc của hệ thống Thư viện Hà Nội đã góp phần vào những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình 06 của Thành uỷ Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ ở Việt Nam chỉ 36%, quá thấp so với mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là 75%, khiến việc mua và sử dụng thuốc lá khá dễ dàng.

Những ngày này, thực phẩm lòng xe điếu đang được người tiêu dùng quan tâm. Vậy thực sự có lòng xe điếu dài gần 40 mét và chúng từ đâu ra?

Việc kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm có thể nói chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi mô hình kinh doanh thực phẩm online đang ngày càng phổ biến.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai có chiều dài 3,5km khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm nhưng hiện tại dự án đang bị đình trệ do thiếu mặt bằng.

Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án "tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai" của TP. Hà Nội, sau khi dự án này đáp ứng các quy định, điều kiện và có đủ cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 19 dự án trong Quý II năm nay, trong đó, có bốn dự án đường bộ lớn.