Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh
Việt Nam đang hướng đến mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giảm 43,5% phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về bảo môi trường, khuyến khích mọi người sử dụng xe đạp và các phương tiện giao thông xanh.
Gia đình anh Victor và chị Malina cùng hai con rất hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia sự kiện “Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh”. Anh chị là cán bộ của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, đã sống tại Hà Nội 4 năm nay.
Anh Victor chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia sự kiện này. Đạp xe vì Hà Nội xanh là sự kiện rất có ý nghĩa với gia đình tôi vì còn có cả các con tôi cùng tham gia. Hà Nội là một thành phố rất đẹp, yên bình và rất nhiều cây xanh. Người Nga đã biết Hà Nội từ rất lâu rồi như là một một vương quốc của màu xanh. Chúng ta sẽ cùng gìn giữ điều đó”.
Công viên Thống Nhất và hồ Thiền Quang là nơi hơn 300 cán bộ ngoại giao và người dân Hà Nội đã cùng đạp xe, tận hưởng khí trong lành của tiết trời cuối thu và cùng hòa mình vào không gian xanh của Hà Nội.
Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cho hay: “Hôm nay, tôi và các bạn đồng nghiệp trong đoàn ngoại giao rất vui và cảm động khi được tham gia một chương trình ý nghĩa với tên Hành trình hữu nghị vì Hà Nội xanh do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Thấy tất cả những người tham gia đều rất vui mừng, có thể sử dụng những phương tiện đi lại nhằm đóng góp cho Hà Nội xanh hơn và là một điểm hẹn của bạn bè quốc tế”.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết: “Việt Nam đang phấn đấu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giảm 43,5% phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Và hôm nay cũng rất đặc biệt, ngày 17/11 là kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của ngành đối ngoại nhân dân. Sự kiện này được các bạn bè quốc tế và người dân Hà Nội rất yêu thích. Hôm nay chúng tôi cũng tổ chức sự kiện ngay tại Công viên Thống nhất mang nhiều ý nghĩa. Đó là chúng ta phải có hoà bình, phải có hữu nghị, phải có đoàn kết thì chúng ta mới có cái thống nhất. Và thống nhất cũng chính là tiền đề để tạo ra hoà bình”.
Đây là năm thứ 4 “Hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh” được tổ chức. Sự kiện luôn được bạn bè quốc tế mong chờ để cùng chung tay nâng cao nhận thức của người dân về việc gìn giữ màu xanh của Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hoà bình.


Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 13/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Thời tiết khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ vào buổi sáng sớm khoảng 21-23 độ. Sau 8 giờ, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng theo từng giờ.
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, CTCP đầu tư và sản xuất Âu Cơ chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ giấy tờ của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và bao bì và đánh giá nguyên liệu dùng để sản xuất hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nutri Fucoidan Plus và Tĩnh Tâm V.Life.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải quyết sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành.
Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
0