Hàn Quốc hỗ trợ ngành bán dẫn hơn 23 tỷ USD
Mức hỗ trợ mới cao hơn gần 25% so với kế hoạch được công bố vào năm ngoái.
Trong một thông báo, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, gói hỗ trợ lần này được điều chỉnh nhằm đối phó với những bất ổn về chính sách toàn cầu dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong số này, 20 nghìn tỷ won sẽ được phân bổ cho chương trình hỗ trợ tài chính trực tiếp cho ngành công nghiệp chip - tăng từ mức 17 nghìn tỷ won trước đó.
Chính phủ cho biết, khoản đầu tư bổ sung nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước đối phó với chi phí sản xuất tăng cao và duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất chip nhớ, với các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix. Tuy nhiên, nước này vẫn đang tụt lại phía sau trong các lĩnh vực như thiết kế và sản xuất chip theo hợp đồng. Dữ liệu chính thức cho thấy, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 141,9 tỷ USD, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 46,6 tỷ USD và sang Mỹ đạt 10,7 tỷ USD.
Động thái của Hàn Quốc được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu vào tuần tới, đồng thời để ngỏ khả năng miễn trừ cho một số doanh nghiệp.
Trước diễn biến này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok cho biết, chính phủ sẽ tích cực tham vấn với phía Mỹ liên quan đến cuộc điều tra về nhập khẩu chip và dược phẩm sinh học, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến doanh nghiệp trong nước.
Tuần trước, Hàn Quốc cũng đã triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho ngành ô tô nhằm đối phó với nguy cơ Mỹ áp thuế. Các biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính, giảm thuế và trợ cấp để kích cầu trong nước, đồng thời thúc đẩy đàm phán với Washington nhằm bảo vệ lợi ích xuất khẩu.


Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo đại học Harvard nên đặt ra mức trần tối đa về tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhập học là 15%, thay vì mức 31% như trước đây.
Việc Đức và Pháp dỡ bỏ hạn chế đối với cung cấp vũ khí cho Ukraine không mang nhiều ý nghĩa thực tế, trong bối cảnh kho tên lửa tầm xa của Kiev đang cạn kiệt.
Vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức trong thời gian tới, thông tin được Ngoại trưởng Nga đưa ra tại cuộc họp cấp cao lần thứ 13 về an ninh khu vực.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã chính thức dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga.
Pháp và Indonesia đã ký một thỏa thuận về tăng cường hợp tác quốc phòng vào ngày 28/5, mở ra khả năng Jakarta sẽ đặt mua thêm các loại vũ khí quân sự của Paris.
Nga đang xem xét Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những địa điểm có thể tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đã đề xuất họp ba bên với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga.
0