Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gửi quân tham chiến tại Ukraine

Ngày 23/10, Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã lên tiếng cáo buộc Triều Tiên gửi 3.000 quân đến Nga để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine.

Theo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ cung cấp khoảng 10.000 binh sĩ và việc triển khai của họ dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều lên tiếng phủ nhận về các báo cáo cáo buộc binh sĩ Triều Tiên đang tham gia chiến đấu tại chiến trường Ukraine.

Trước đó, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã gửi 1.500 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để huấn luyện và làm quen với điều kiện tại các căn cứ quân sự địa phương. Các binh sĩ này có khả năng sẽ được triển khai tham chiến trong cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 cũng cáo buộc các binh sĩ Triều Tiên có mặt tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng chuẩn bị gửi 10.000 binh sĩ để hỗ trợ Moscow.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình làm giàu urani là nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân và là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.

Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.

Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).