Hamas cam kết thả con tin theo đúng kế hoạch
Đồng thời, Hamas khẳng định không muốn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đổ vỡ. Trong thông báo, Hamas cho biết, các bên trung gian như Ai Cập và Qatar đang tích cực thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục quá trình trao đổi con tin.
Dự kiến, trong chiều ngày 14/2 (theo giờ địa phương), Hamas sẽ chuyển cho các nhà trung gian quốc tế danh sách các con tin được phóng thích. Tuy nhiên, ngoài số lượng ba con tin đã thống nhất, Hamas sẽ không phóng thích thêm con tin vào ngày 15/2 như kỳ vọng của phía Israel.
Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 19/1, đã đứng trước nguy cơ sụp đổ khi cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Hamas đã hoãn việc thả các tù nhân Israel vào ngày 10/2, cáo buộc Israel không thực hiện đúng các cam kết.
Israel cũng cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc không kích vào Gaza nếu các con tin không được thả đúng hạn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, yêu cầu Hamas thả toàn bộ con tin Israel vào ngày 15/2 và cảnh báo rằng, nếu yêu cầu này không được thực hiện, sẽ có hậu quả nghiêm trọng.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0