Hai tàu chở dầu của Nga chìm ở Biển Đen

Hai tàu chở dầu của Nga đã bị chìm ở Eo biển Kerch, tuyến đường nối Biển Đen với Biển Azov. Thời tiết khắc nghiệt với gió to và sóng lớn được cho là nguyên nhân gây ra sự cố.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga thông báo, tàu Volganeft 212 và Volganeft 239 đã phát tín hiệu cấp cứu và yêu cầu hỗ trợ trong điều kiện gió lớn và sóng to. Cơ quan vận tải đường thủy của Nga cho biết tổng cộng có 29 thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu.

Theo các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, sóng lớn đã đánh vào các tàu chở dầu cách bờ Biển Đen vài km. Volganeft 212, chở hơn 4.000 tấn dầu nhiên liệu, đã mắc cạn, còn Volgoneft 239 đang trôi dạt sau khi bị hư hỏng.

Các trực thăng cứu hộ khẩn cấp cùng các đội phản ứng đã được điều đến đến khu vực Eo biển Kerch để hỗ trợ các tàu gặp nạn. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã bị cản trở do thời tiết xấu đi. Một chiếc thuyền cứu hộ cũng đã được cử đến khu vực này. Cho đến nay, 13 thành viên phi hành đoàn từ các tàu chở dầu bị hư hại đã được đưa đến nơi an toàn và một trường hợp tử vong đã được xác nhận. Những phát hiện ban đầu cho thấy một trong những con tàu đã bị gãy làm đôi sau khi mắc cạn trong cơn bão.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.