Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tốc độ

Để giảm các vụ tai nạn giao thông, chuyên đề kiểm soát vi phạm tốc độ thường xuyên được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện.

Radar đo tốc độ là thiết bị chuyên dụng để đo tốc độ, giúp các chiến sĩ CSGT ghi nhận hình ảnh của phương tiện vi phạm. Với những hình ảnh xác thực, minh bạch được lực lượng chức năng cung cấp, phần lớn người vi phạm đều nhận thức được hành vi sai trái của mình và ký vào biên bản xử phạt.

Thiết bị giúp các chiến sĩ CSGT ghi nhận hình ảnh của phương tiện vi phạm.

Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Bởi việc điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao sẽ hạn chế khả năng phân tích, xử lý các tình huống xảy ra trên đường.

Chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Trong vòng 5 tháng đầu năm 2024, riêng Đội CSGT đường bộ số 9 đã xử phạt gần 590 trường hợp quá tốc độ, với 346 ô tô, 236 mô tô.

Mặc dù mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chạy quá tốc độ cho phép của xe máy lên tới 5 triệu, với ô tô là 12 triệu, ngoài ra còn bị tước GPLX và có thể chịu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan với chính tính mạng của mình và những người xung quanh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự án đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực đưa dự án về đích sau nhiều năm chậm trễ.

Các bị cáo trong vụ tai nạn giao thông làm 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ đã được xét xử vào hôm nay, 22/5.

Kho bạc nhà nước Khu vực I đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ với những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị thoát nước tại Hà Nội đang tăng cường công tác duy tu, nạo vét hệ thống, sẵn sàng các phương án xử lý, khắc phục, nhằm đưa nước nhanh nhất về nguồn tiêu, giảm thiểu tình trạng úng ngập.

Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố tổ chức phát động vào sáng 22/5.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong đánh giá, về cơ bản dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đạt chất lượng, cập nhật và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.