Hà Nội – Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác thương mại
Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 mà Sở Công Thương của Thủ đô hai nước đã ký kết, với mục tiêu tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Việt Nam - Lào nói chung và hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn nói riêng. Đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giúp đẩy mạnh giao thương hàng hóa giữa hai thành phố.
Việt Nam - Lào là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt đó, ở cấp độ địa phương, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các địa phương của nước bạn, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn. Trong chuyến công tác đến Hà Nội lần này, đoàn Sở Công thương thành phố Viêng Chăn cùng một số doanh nghiệp của Lào đã có những khảo sát tại một số Trung tâm bán lẻ tại Hà Nội để trao đổi, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa.
Bà That Davone Sikasermkhiam - Phó Giám đốc Sở Công Thương Viêng Chăn - Lào cho biết: "Các mặt hàng của Lào có tiềm năng đưa vào thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là nông sản, dược liệu, thủ công mỹ nghệ và bia Lào. Chúng tôi mong muốn được trao đổi, quảng bá, đưa sản phẩm của Lào vào bày bán tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội nói chung, Trung tâm thương mại AEON Mall tại Hà Nội nói riêng trong thời gian tới. Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương Hà Nội trong việc tư vấn, tập huấn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình để đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi có một khu gian hàng bán sản phẩm riêng của Lào".
Đáp lại sự mong muốn tốt đẹp của bà That Davone Sikasermkhiam, ông Nguyễn Thế Hiệp – Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: "Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, Sở Công Thương Hà Nội rất mong muốn buổi làm việc này là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam – Lào có cơ hội để trao đổi, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa".
Sở Công thương hai thành phố Thủ đô cũng chính là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam - Lào có cơ hội để trao đổi, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa. Lâu nay, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại của Hà Nội với các tỉnh, thành phố của nước bạn Lào luôn duy trì tăng trưởng tốt. 9 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Lào đạt 107,9 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, xăng dầu các loại, sắt thép các loại, phôi thép… Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ thị trường Lào 9 tháng đầu năm 2024 đạt 250,9 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: cafe, gỗ và nguyên liệu gỗ, bột giấy và giấy các loại…


Tổ địa bàn PCCC&CNCH quận 10, TP.HCM đã giải cứu thành công một người bị mắc kẹt trong thang máy của Công ty TNHH Diamond Dream trên đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), ngày 19/4.
Chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án, toàn bộ nhóm đối tượng liên quan trong vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Ninh đã bị tóm gọn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận bởi sự liều lĩnh, manh động và hung ác. Đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm là Bùi Đình Khánh đã bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt gọn khi đang trên đường lẩn trốn.
Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với các phòng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 15gram thuốc phiện.
Sở Công Thương Hà Nội ngày 19/4 đã thông tin về vụ sữa giả và trách nhiệm của ngành công thương Thủ đô.
Qua việc kiểm tra 28 mẫu sữa, cơ quan chức năng đã phát hiện ba mẫu không đạt yêu cầu về chất lượng và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra.
Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế ngày 19/4 đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.
0