Hà Nội tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện
Theo đó, đợt ra quân tập trung tuyên truyền về các chế độ Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế; về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH.
Đáng lưu ý, các địa phương cần vận động, tuyên truyền về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình; từng bước giúp người lao động tự do, người dân thay đổi nhận thức, thói quen và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.
Đến hết tháng 4/2025, số người tham gia Bảo hiểm Y tế trên địa bàn Hà Nội là trên 8,1 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 95,35%. Số người tham gia BHXH tự nguyện là gần 110 nghìn người, tăng gần 5.600 người so với tháng 12/2024, đạt tỷ lệ 76,6% kế hoạch.


Một nhóm bác sĩ và một cựu cán bộ công an đã bị cáo buộc "chung chi" 200 - 300 triệu đồng mỗi người, qua đó làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Chính quyền địa phương cần được phân cấp, phân quyền triệt để trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Công trình nhà ga nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trị giá đầu tư 11.000 tỷ đồng vừa khánh thành đã xảy ra sự cố kỹ thuật khiến dư luận không khỏi bất ngờ và lo lắng.
Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và thiết bị y tế.
Hàng loạt vụ việc thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng thời gian gần đây đã dấy lên hồi chuông về những lỗ hổng và khoảng trống pháp lý trong công tác quản lý, cấp phép đối với lĩnh vực này.
0