Hà Nội triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ

Trước nguy cơ dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp, Hà Nội đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi năm 2024. Hàng nghìn trẻ từ 1-5 tuổi đã được cha mẹ đưa đến các điểm tiêm chủng.

Ba Vì là một trong số những huyện bắt đầu tiêm vắc xin phòng dịch sởi cho trẻ từ ngày 15/10. 2.563 trẻ đã tiêm vắc xin sởi tại các trạm y tế thuộc 31 xã, thị trấn. Tại trạm y tế xã Thái Hoà, trong 581 trẻ trong độ tuổi từ 1-5 được rà soát trong các trường học và ngoài cộng đồng, chỉ còn 85 em chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng sởi. Cơ sở y tế đã phối hợp với gia đình, nhà trường thống kê và rà soát để đảm bảo không bỏ sót mũi tiêm cho các em.

Ông Phùng Văn Dực, Trưởng trạm y tế xã Thái Hoà, cho biết: "Chúng tôi đã bố trí lập danh sách, phát giấy mời từng gia đình theo từng khung giờ của từng thôn, dự trù vaccine, đảm bảo quá trình tiêm, khám phân loại".

Các điểm tiêm chủng chủ động bố trí nhân lực, nguồn lực để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tại trạm y tế xã Phú Sơn, nhiều gia đình đã đưa con em đến tiêm vắc xin phòng sởi ngay từ sớm.

Các điểm tiêm chủng bố trí nhân lực, nguồn lực để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả và an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố dự kiến có khoảng 70.000 đối tượng thuộc diện tiêm chủng là trẻ từ 1-5 tuổi và các nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi theo quy định.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2024 đặt mục tiêu là trên 95% trẻ từ 1 - 5 tuổi đang sống, học tập ở thành phố Hà Nội chưa tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 1 mũi phòng bệnh sởi-rubella (MR).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ô tô chở khoảng 24 người từ TP.HCM đi Bảo Lộc hành hương đã tông vào xe tải khi di chuyển qua Đồng Nai, khiến ít nhất bốn người bị thương nặng đang được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Có những người thầy thuốc không chờ bệnh nhân đến với mình mà họ lên đường đi tìm sự sống cho người khác. Đó là những người làm công tác cấp cứu ngoại viện - những người trực chiến 24/7.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa nắn chỉnh thành công cho trẻ 14 tuổi bị gù vẹo cột sống nặng nhờ hệ thống O-arm kết hợp định vị Navigation và giám sát thần kinh trong khi mổ.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương và lãnh đạo các bệnh viện trên toàn quốc yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Vaccine điều trị ung thư mRNA của Nga với cơ chế hoạt động đặc biệt, một trong những thành tựu khoa học đột phá sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, theo thỏa thuận vừa được ký kết giữa Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

Ngành y tế Nga đã gây tiếng vang lớn khi thông báo phát triển một loại vaccine ung thư dựa trên công nghệ tiên tiến mRNA và có kế hoạch cung cấp miễn phí cho bệnh nhân vào năm 2025.