Hà Nội triển khai hệ thống phần mềm dùng chung 3 cấp
Cuộc họp trực tuyến từ Văn phòng thành ủy tới tất cả các đơn vị quận huyện, sở ngành và các phòng ban đều được triển khai vào 16h hàng ngày.
Mục tiêu để lắng nghe và gỡ khó cho các đơn vị trong quá trình triển khai hệ thống phần mềm dùng chung tới tất cả các cơ quan đoàn thể và đơn vị trên toàn thành phố.
Ông Trần Thanh Hà - Chánh Văn Phòng Thành ủy Hà Nội cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi xác định sự vào cuộc thực chất, thứ hai là phải có kế hoạch, thời gian cụ thể để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở nhằm tập trung triển khai đồng bộ trong tháng 3 này".
Về cơ bản, hệ thống phần mềm dùng chung đã hoàn thiện. riêng về trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện, công tác làm giàu dữ liệu cũng đang được gấp rút thực hiện. Nhân sự về cntt cũng được bố trí đầy đủ, để kịp thời hỗ trợ, đặc biệt là sẵn sàng xuống cơ sở để tập huấn về hệ thống phần mềm dung chung này.
Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó trưởng phòng Cơ yếu - CNTT - Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã thành lập từng nhóm riêng để trao đổi với từng đơn vị, qua đó khi phản hồi những vướng mắc sẽ nhanh chóng có sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thành lập những tổ để nếu cần có thể giải quyết vướng mắc của các đơn vị tận nơi".
Việc công bố các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong toàn hệ thống chính trị thành phố là bước đi đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Hệ thống khi đưa vào sử dụng sẽ làm thay đổi toàn diện công tác quản lý, điều hành. Đặc biệt là trong vấn đề tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ tổ chức người dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: "Cần phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực chất những cơ quan triển khai tổ chức thực hiện đến đâu, hiệu quả đến đâu và có những vướng mắc nào".
Ông Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện KHCN - Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA cho biết: "Chuyển đổi số trọng tâm là hệ thống dữ liệu và giờ chúng ta đã có điều đó. Với hệ thống dữ liệu này, bộ máy sẽ xử lý các vấn đề nhanh gọn hơn".
Chuyển đổi số chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc. Nó đòi hỏi một quá trình liên tục với nỗ lực và quyết tâm rất cao, cùng sự vào cuộc đồng bộ của tất cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp. Đây là nhấn mạnh của Phó bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị ra mắt các ứng dụng sáng hôm qua.
Việc Hà Nội ra mắt các ứng dụng dùng chung ba cấp của thành phố sẽ tiếp tục là một bước tiến để cụ thể hóa quan điểm chủ trương chung của Đảng, cũng như quyết tâm của Đảng bộ Thủ đô trong quá trình chuyển đổi số. Để chuyển đổi số thực sự góp phần quan trọng vào việc xây dựng một chính quyền số, xã hội số, công dân số, mà ở đó công nghệ đã giúp mọi người dân đều được thừa hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0