Hà Nội thu phí trông giữ phương tiện tự động

Nhằm hưởng ứng “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt” của Chính phủ, tại Lễ hội đầu xuân năm nay ba điểm trông giữ phương tiện quanh Khu di tích lịch sử Phủ Tây Hồ, phường Quảng An đã triển khai hình thức thu phí gửi xe không dùng tiền mặt.

Cụ thể với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ô tô đã dán thẻ Epass và xe máy sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng - mã QR động.

Do là năm đầu tiên triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt nên theo đơn vị vận hành cũng có không ít tình huống phát sinh khách quan nên dẫn tới ùn tắc cục bộ phương tiện tại một số thời điểm. 

Có không ít tình huống phát sinh khách quan dẫn tới ùn tắc cục bộ phương tiện tại một số thời điểm.

Qua ghi nhận mức phí trông gửi phương tiện xe máy tại đây là 5 nghìn đồng/lượt. Phương tiện ô tô từ 5 – trên 40 ghế ngồi giao động từ 20.000 đến 25.000 đồng/ giờ và có bảng niêm yết công khai. Còn tại một số điểm trông giữ phương tiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn còn tồn tại không ít điểm trông gửi xe tự phát, thu phí với mức cao so với mức giá thành phố niêm yết. Đặc biệt là có trường hợp dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần.

Để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành các quy định về thu phí trông gửi xe tại các điểm vui chơi, lễ hội, hiện các lực lượng chức năng: thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, chính quyền và công an địa phương đã tổ chức người, phương tiện ứng trực, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh cũng như có phản ánh của người dân qua đường dây nóng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải số Trí Nam bổ sung 49 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, nâng tổng số trạm khai thác lên 140.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara trên đường Trần Hưng Đạo.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch cấp huyện.

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.