Hà Nội thu hút thêm doanh nghiệp vào cụm công nghiệp
Cụm Công nghiệp Phương Trung, huyện Thanh Oai có diện tích 9,5ha. Tại đây thu hút 27 doanh nghiệp, hộ sản xuất từ các làng nghề, tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. Với thời hạn thuê đất 50 năm, theo chính sách hỗ trợ của thành phố, các doanh nghiệp và hộ sản xuất sẽ được miễn tiền thuế sử dụng đất 11 năm.
Bà Lê Thị Thục – Phó Giám đốc Công ty Dovephar (Cụm Công nghiệp Phương Trung, huyện Thanh Oai), cho biết: "Khi nhà máy có nhu cầu mua, thuê đất của dự án được chủ đầu tư hỗ trợ thủ tục hồ sơ pháp lý. Từ khi vào thuê cụm đất, nhà máy được chủ đầu tư hỗ trợ về giấy chứng nhận, môi trường, PCCC; chính quyền thực hiện nhanh chóng cấp phép xây dựng".
Được khởi công xây dựng đầu năm 2024, đến nay, cụm công nghiệp Liên Hiệp giai đoạn 2 đã đạt 95% tiến độ xây dựng. Trên diện tích gần 12ha tại huyện Phúc Thọ, dự án có quy mô 50 lô đất công nghiệp và 85 ô dịch vụ công nghiệp. Tất cả đã được doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Dự kiến hết quý II năm nay, cụm sẽ đi vào hoạt động. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn chưa được thành phố phê duyệt giá để nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là 50 năm.
Ông Ngô Đăng Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Minh Dương, cho hay: "Trước mắt đã có giấy phép xây dựng tạm cho các doanh nghiệp. Công ty mong muốn thành phố sớm phê duyệt giá, để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, cấp phép xây dựng chính thức".
Tại huyện Thường Tín, Cụm công nghiệp Tiền Phong giai đoạn 2 rộng 8,3ha cũng đã hoàn thành từ năm 2023. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ thu hút khoảng 60 doanh nghiệp, hộ sản xuất tại làng nghề chăn ga gối đệm trên địa bàn.
Cụm công nghiệp, làng nghề Tiền Phong giai đoạn 2 được xây dựng vào năm 2022, theo kế hoạch sẽ đưa vào hoạt động năm 2023. Tuy nhiên do những thay đổi của Luật đất đai 2024 nên cụm phải tính lại đơn giá thuê đất. Hiện tại, việc phê duyệt giá đã được thành phố thông qua, dự kiến quý III/2025 sẽ đón các doanh nghiệp, hộ sản xuất vào cụm.
Khó khăn, vướng mắc đang được thành phố tập trung tháo gỡ. Cơ chế, chính sách được khơi thông là tiền đề để Hà Nội hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn bộ 73 cụm công nghiệp trong cả hai giai đoạn từ 2018-2024; đồng thời thành lập, mở rộng thêm 15-20 cụm công nghiệp trong năm nay


Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao hơn 10 nghìn m2 đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cho Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng tại ô đất H1-NO1 và H1-NO2.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Rèm cửa dù là một chi tiết nhỏ, nhưng lại là điểm nhấn không thể thiếu trong căn nhà. Sau đây là một số xu hướng thiết kế rèm cửa trong năm 2025.
0