Hà Nội thích ứng với Covid-19
Theo Bộ Y tế, dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực như: Trung Quốc, Thái Lan và Singapore. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, hiện chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng, không có cảnh báo mới đối với Covid-19 trên phạm vi toàn cầu.
Hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM đang ghi nhận số ca bệnh Covid-19 nhiều nhất cả nước. Do có kinh nghiệm trong biện pháp phòng chống và điều trị cho nên các địa phương này vẫn chủ động, thích ứng với dịch bệnh Covid-19.
Nhập viện với trạng thái sốt, đau ngực, bệnh nhân Nguyễn Quang Khải ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm được xét nghiệm, chẩn đoán mắc Covid-19. Bệnh nhân chia sẻ: "Tôi bị mắc Covid- 19 hai lần và lần này tôi cảm thấy tức ngực, đau khó thở, mệt mỏi hơn lần trước".
Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí phòng lây nhiễm chéo Covid-19 để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh. Các bệnh viện cần có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như: trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi.
Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân - Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm – CDC Hà Nội cho hay: "Qua đợt giám sát lần này, chúng tôi thấy trên địa bàn thành phố những người mắc bệnh chủ yếu là những người có biểu hiện lâm sàng rất là nhẹ, sốt rồi mệt mỏi, chảy nước mũi, đau đầu, có thể là biến đổi khứu giác nhưng hầu hết là sẽ khỏi bệnh trong khoảng hai đến ba ngày. Chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp phòng bệnh chung về hô hấp như hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Đi đâu thì chúng ta nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách rửa tay và đặc biệt với những người có bệnh lý nền".
Tuần qua, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 150 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là gần 600 trường hợp. Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, nơi công cộng. Người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, theo dõi và điều trị kịp thời.


Những người gia đình có nhiều người bị mắc ung thư thường có tỷ lệ mắc bệnh này cao hơn.
Bộ Y tế xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mới cho phép kéo dài thời gian kê đơn thuốc ngoại trú tối đa lên 90 ngày, đối với một số bệnh mạn tính.
Hà Nội và TP.HCM đang chủ động thích ứng với dịch bệnh trong bối cảnh gia tăng ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong cả nước.
Bệnh suy thận không chỉ do nguyên nhân về y khoa, mà còn liên quan đến thói quen sinh hoạt và lối sống của phần lớn người trẻ tuổi hiện nay.
Một bé sơ sinh vừa chào đời đã nắm chặt tay người bác sĩ từng chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho mẹ mình năm xưa, tạo nên khoảnh khắc xúc động và kỳ diệu tại Bệnh viện E.
Bệnh viện Việt Đức vừa cấp cứu thành công ca bệnh bị vỡ khí quản gốc cả hai bên sau tai nạn giao thông.
0