Hà Nội thí điểm siết thuế hộ kinh doanh từ 1/6

Hà Nội sẽ thí điểm chuyển đổi phương thức quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên từ ngày 1/6.

Theo đó, thay vì áp dụng hình thức thuế khoán, các đối tượng này sẽ phải kê khai thuế và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Việc triển khai nhằm tăng cường tính minh bạch, đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế thất thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh cá thể. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Sau ba tháng tăng cường kiểm tra, cơ quan thuế khu vực I đã xử lý gần 24.000 hộ kinh doanh. Qua đó, số tiền truy thu, xử phạt hành chính và ấn định lại thuế lên tới hơn 340 tỷ đồng. Điều này cho thấy dư địa thất thu thuế trong khối hộ kinh doanh còn lớn, cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện nay, ngành thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận phương thức kê khai mới. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, triển khai cổng kê khai thuế điện tử, giúp người nộp thuế dễ dàng đăng ký, kê khai và nộp thuế trực tuyến. Việc áp dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 5 tháng đầu năm 2025 đã có gần 165 nghìn người nộp thuế được rà soát, qua đó truy thu 747 tỷ đồng.

Kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa là một yếu tố then chốt giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/6, VN-Index giảm 1,51 điểm xuống mức 1.345,74 điểm; khối ngoại quay lại bán ròng hơn 31 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ sẽ tăng thuế từ 25% lên 50% bắt đầu từ ngày 4/6.

Giá vàng trong nước hôm nay lao dốc theo đà giảm của giá vàng thế giới khi giá vàng SJC giảm mạnh tới 1,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn giảm quanh mức 300 nghìn - 600 nghìn đồng/lượng.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ sẽ gặp khó khăn nếu Mỹ vẫn áp mức thuế đối ứng cao đối với Việt Nam.