Hà Nội sẽ chi gần 2.900 tỷ đồng cải tạo phía Đông hồ Gươm

Trong giai đoạn 2025 - 2027, UBND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ chi gần 2.900 tỷ đồng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía Đông hồ Gươm.

Đây là nội dung trong Nghị quyết vừa được HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị. Theo đó UBND quận Hoàn Kiếm sẽ là chủ đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực phía Đông hồ Gươm.

Thời gian thực hiện dự án theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội là từ năm 2025 - 2027. Dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Gươm được chia làm hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Thành phố Hà Nội kỳ vọng hoàn thành Quảng trường vào dịp 2/9, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.

Để thực hiện dự án, thành phố Hà Nội sẽ di dời 12 cơ quan và 35 hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 2,1 ha. Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các Trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở Văn hoá - Thể thao (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng”. Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa

Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước hướng về 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận sự hưởng ứng rộng rãi từ người dân, doanh nghiệp và du khách.

Người dân bắt đầu di chuyển về Thủ đô, kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, do đó mật độ phương tiện gia tăng tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố.

Những gói chụp ảnh với tên gọi "Em bé Hà Nội", "Nụ cười hoà bình" hay "Em bé giải phóng",... đang được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.