Hà Nội phát triển toàn diện an sinh, phúc lợi xã hội

Hà Nội xác định, phát triển an sinh xã hội là ưu tiên hàng đầu của chính quyền nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Năm 2024, thành phố triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương. Bằng những chính sách như trợ cấp xã hội, hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề nhằm tạo điều kiện cho người dân có cơ hội phát triển kinh tế bền vững.

Ngay từ đầu năm 2024, Hà Nội lên kế hoạch xây, sửa 714 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm này nhằm hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà xuống cấp trên địa bàn thành phố. Chị Lê Thị Thắm (thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín) là một trong 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Tín được MTTQ thành phố hộ trợ 100 triệu để xây nhà đại đoàn kết. Một ngôi nhà mới kín trên, bền dưới với diện tích hơn 40m² vừa hoàn thành chính là nguồn động viên lớn giúp chị an tâm về cuộc sống sau này.

Chị Thắm chia sẻ: "Kinh tế gia đình tôi cũng khó khăn, xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến việc xây một ngôi nhà. Xây được ngôi nhà này gia đình chúng tôi rất phấn khởi."

Việc đảm bảo đúng tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố vào dịp kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ đô. Với quan điểm xuyên suốt: an sinh xã hội không có điểm dừng, không bằng lòng với kết quả đạt được, từ 690 hộ nghèo đầu năm 2024, đến nay, toàn thành phố không còn hộ nghèo, chỉ tiêu về giảm nghèo về đích trước 01 năm kế hoạch đề ra và số hộ cận nghèo chỉ còn hơn 9.900 hộ.

Nhìn lại một năm qua, Hà Nội luôn chú trọng cải thiện hệ thống y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và văn minh. Nhờ nỗ lực đó đã dần thay đổi nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, tạo nên một xã hội phát triển toàn diện, bền vững.

Vào mỗi dịp Tết đến, thành phố dành nguồn lực trao tặng khoảng 2,2 triệu suất quà cho các đối tượng chính sách, 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Sự chăm lo chu đáo còn thể hiện qua việc nuôi dưỡng và bảo trợ 3.080 người tại các cơ sở an sinh.

Hà Nội khẳng định quyết tâm tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững và văn minh thông qua việc thực hiện đồng bộ hàng loạt các chính sách với quan điểm đặt mọi lợi ích của người dân lên trên và lấy niềm hạnh phúc của nhân dân là thước đo cho mọi hoạt động của hệ thống chính trị Thủ đô.

Năm 2024 khép lại với những thành công vượt trội trong công tác đảm bảo an sinh và chăm cuộc sống của người dân, chính nhờ đóng góp quan trọng này đã đưa tiêu chí giảm nghèo của Hà Nội có sự bứt phá.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 dự báo nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ; từ sau 16 giờ, mưa dông trên diện rộng với cường độ mạnh khả năng xuất hiện.

Người dân được hướng dẫn góp ý sửa Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.

Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng các hành vi vi phạm: kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức… nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông dân lập, tư thục ước tính khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng.

Một số người dân ở Hà Nội vẫn bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, dù thực hiện xác thực khuôn mặt với tài khoản ngân hàng.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.