Hà Nội 'khát' không gian xanh
Công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) được khởi công vào tháng 12/2022 và hoàn thành đầu tháng 10/2023 với diện tích xây dựng 7ha. Tổng mức đầu tư là 190 tỷ đồng, công viên có thiết kế hiện đại, đa dạng hạng mục, trở thành điểm nhấn của quận Long Biên nói chung, góp phần làm phong phú đời sống của người dân nơi đây.
Anh Doãn Nhật Minh (Long Biên) cho biết: "Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng buổi chiều, tôi thường ra đây thả diều. Công viên thoáng, ít nhà cao tầng, gió rất đều nên phù hợp cho tôi thả diều và mọi người có không gian để vui chơi, đi bộ".
"Khi chưa có công viên, nơi đây khá nhếch nhác, nhưng từ ngày có công viên đã đẹp hơn, có không gian để mọi người đến thư giãn, vui chơi", chị Nguyễn Thanh Tuyền (Long Biên) cho hay.
Công viên được thiết kế với không gian hiện đại nhiều màu sắc, đường dạo và cây xanh tạo cảm giác thân quen, gần gũi. Các hạng mục của công viên như hồ điều hòa, vườn hoa kết hợp không gian công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ, UBND phường kỳ vọng vào sự thay đổi của người dân trong đời sống tinh thần, qua sự kiện người dân tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thể thao của các đoàn thể trên địa bàn. Chất lượng sống của người dân được nâng lên, bên cạnh đó, người dân cũng có không gian để tổ chức các hoạt động nâng cao sức khoẻ.
Với không gian rộng rãi, cảnh quan đẹp và thiết kế hiện đại, công viên Ngọc Thụy không chỉ là điểm đến lý tưởng cho người dân trong khu vực mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị phía Đông Bắc Hà Nội. Công viên mang đến môi trường sống trong lành, không gian vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe, đồng thời thể hiện sự phát triển hài hòa trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Cũng trong năm 2023, công viên Thống Nhất đã chuyển trạng thái từ “đóng” sang “mở”, ngày càng làm tốt vai trò của một công viên xanh gữa nhịp sống vội vã của thủ đô. Không chỉ người lớn đến tập thể dục mà còn có rất nhiều du khách, các bạn trẻ lựa chọn công viên xanh là nơi hẹn hò, vui chơi.
Tôi rất hay đến đây đi dạo, tản bộ. Tôi thích không gian nhiều cây xanh như vậy. Công viên là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội", chị Đinh Bích Trâm (Nam Từ Liêm) chia sẻ.
Đồng tình với quan điểm của chị Trâm, chị Hoàng Ngọc Lan (Nam Từ Liêm) cho biết: "Tôi nghĩ không gian xanh có vai trò rất quan trọng với sức khoẻ của người dân, đặc biệt trong thời điểm Hà Nội đang ô nhiễm. Tôi ủng hộ sáng kiến làm sống lại những không gian xanh ở Hà Nội, làm Thủ đô trở nên đẹp hơn trong mắt người dân và du khách".
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện nay có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiếm 2% diện tích đất. Trong đó, bốn quận trung tâm gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Việc đầu tư cho không gian xanh sẽ góp một phần quan trọng trong việc điều hòa không khí, cải tạo khí hậu, bảo vệ môi trường sống và phục vụ đời sống người dân.


Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Lê Việt Hùng sinh năm 1987 trú tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội sẽ được khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9/5/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đổi mới công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa chính quyền thành phố với báo chí và công chúng.
Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Công an đã tích hợp tính năng lấy ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp truy bắt thành công đối tượng trộm cắp xe máy hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án.
Tài xế Nguyễn Văn Tư bị khởi tố bị can, tạm giam sau vụ lật xe khách 29 chỗ trên đèo Tam Đảo khiến bốn người chết và nhiều người bị thương.
Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao kiến nghị nếu người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm, thời hạn để xem xét tối đa là một năm.
0