Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo PCCC&CNCH
Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/12/2022- 15/10/2023, toàn quốc đã xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy ( trong đó có 1.616 vụ cháy, 1311 sự cố cháy) làm chết 134 người, bị thương 101 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng; xảy ra 10 vụ nổ, làm chết 05 người, bị thương 18 người…So với 10 tháng đầu năm ngoái, số vụ cháy đã giảm 31,8% nhưng số người chết và bị thương lại gia tăng một cách đáng lo ngại; Đặc biệt đã có 50 vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người, làm 134 người chết, 64 người bị thương….Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini ngày 12/9 tại Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội…Những chỉ số này cho thấy, trong công tác đảm bảo an toàn PCCC- CNCH hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Đây cũng là nội dung mà các Bộ ngành, địa phương tập trung thảo luận tại hội nghị để tìm ra giải pháp
Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, ngay sau khi chỉ thị của thủ tướng chính phủ được ban hành, Hà Nội đã nghiêm túc, khẩn trương quán triệt, thực hiện 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với nhiều nội dung cụ thể hoá…Đến ngày 30/10, các đơn vị đã tổng kiểm tra trên 71.200 lượt với 4 đối tượng: Nhà ở nhiều căn hộ, chung cư, cơ sở kinh doanh nhà trọ và nhà tập thể cũ, qua đó phát hiện, xử phạt 955 lượt cơ sở có vi phạm về PCCC; Quá trình kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ gia đình đã chủ động tích cực tham gia tập huấn, bổ sung phương tiện chữa cháy, thoát nạn…Thực hiện kế hoạch số 53 của thành phố, toàn địa bàn Hà nội đã thành lập 8.101 tổ liên gia an toàn PCCC, xây dựng gần 22 ngàn điểm chữa cháy công cộng….Nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, bất cập như thiếu quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực…Thành phố Hà Nội đề xuất với chính phủ và các bộ ngành chức năng 7 nội dung, trong đó hàng đầu là tiếp tục tham mưu sửa đổi nghị định 136 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật PCCC; cần sửa đổi đồng bộ, thống nhất từ luật, nhất là đối tượng quản lý và phân công, phân cấp quản lý.


Triển khai Chương trình 06 của Thành ủy, nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn Thành phố đã được cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả qua phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, tổ chức và nghệ nhân triển khai chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 17/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai chiến dịch nạo vét toàn diện sông Tô Lịch, cải tạo hồ Sen nhằm tạo hồ lắng trung gian để dẫn nước vào sông Tô Lịch.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025, vào chiều 16/4.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bếp ăn tập thể của Công ty Đồ chơi Chee Wah Việt Nam đã xuống cấp, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.
0