Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

Cải tạo chung cư cũ là một trong những ưu tiên hàng đầu của thủ đô Hà Nội. Hiện nay công tác này đã có được một số kết quả khả quan. Tuy nhiên cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cải tạo để đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội cho người dân.

Theo khảo sát tại quận Ba Đình đã hoàn thành di dời người dân tại 3/5 chung cư cấp độ D (cấp độ nguy hiểm). Còn tại quận Đống Đa đã xây dựng và tổ chức công khai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo xây dựng lại các khu tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, Hà Nội đang gặp phải nhiều rào cản. Trong đó, rào cản lớn nhất là chưa thống nhất được người dân về cơ chế bồi thường.

Cải tạo xây dựng chung cư cũ

Trong khi đó, TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2045 hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Do vậy nhiều ý kiến cho rằng việc công khai thông tin hay họp tổ chức lấy ý kiến của cư dân là rất cần thiết. Sẽ có nhiều quan điểm trái chiều nhau nhưng từ đó có thể tổng hợp và tính được tỷ lệ phần trăm đồng thuận hay không đồng thuận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, huyện Hoài Đức phối hợp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án Nam đường 32, xử lý dứt điểm những tồn tại.

Khu nhà ở xã hội gần Quốc lộ 18 được tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh tăng tầng cao từ 18 lên 22 để đáp ứng nhu cầu đô thị.

Hà Nội đã cấp hơn 68.000 giấy chứng nhận đất gắn mã QR trong năm 2025, theo Luật Đất đai 2024.

VNREA kiến nghị rút ngắn thời gian phê duyệt nhà ở xã hội xuống 25 ngày và bổ sung cơ chế minh bạch, khả thi để phát triển loại hình này.

Nguồn cung - cầu thị trường của loại hình bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những tín hiệu hồi phục nhất định nhưng khó có những đột biến trong ngắn hạn.

Thủ tướng đã chỉ đạo ưu đãi “gói vay nhân văn” để hướng tới người mua nhà là giới trẻ, chủ động tài chính nhưng khó mua nhà vì giá cao.