Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh giao thông dịp 30/4
Theo đó, ba số điện thoại tiếp nhận các thông tin được giao cho ba đơn vị đảm bảo công tác trật tự, điều tiết, phân luồng, tổ chức giao thông, gồm: Sở Xây dựng (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố), số điện thoại đường dây nóng là 024.628.60555; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) - số điện thoại là 024.394.24451 (phản ánh thông tin về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông); Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Xây dựng, số điện thoại là 1900.969.672 (phản ánh các thông tin sự cố về hạ tầng giao thông, đèn tín hiệu giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông).
Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phương án phân luồng tổ chức giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc.


Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên sáng 16/6 đã tuyên phạt tù đối với hai bị cáo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Miễn học phí cho trẻ mầm non, phổ cập giáo dục mầm non thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển giáo dục, giúp đỡ gánh ngặng cho phụ huynh và cũng là sự ưu việt của chế độ chúng ta", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết.
Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 2% đối với xe máy đăng ký lần đầu thống nhất trên toàn quốc.
Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo với việc bổ sung các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, nhất là người nổi tiếng.
Sẽ có khoảng 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2025, theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Thành phố Hà Nội hiện có trên 16.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp; tổng doanh thu 5 năm liên tục đạt trên 307.249 tỷ đồng.
0