Hà Nội có 'cơ hội vàng' thu hút du khách Halal

Việt Nam đang đón nhận một lượng khách Halal từ các quốc gia như Ấn Độ và Trung Đông, mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam trong việc khai thác dòng khách Hồi giáo.

Với hơn 1,9 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn cầu, du lịch Halal đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, đặc biệt trong phân khúc khách hàng có mức chi tiêu cao. Du lịch Halal, hay còn gọi là du lịch thân thiện với người Hồi giáo, là loại hình du lịch tuân thủ các nguyên tắc và quy định của đạo Hồi, bao gồm các dịch vụ như ăn uống, chỗ ở, vận chuyển, giải trí và mua sắm. Đây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch và khách sạn toàn cầu.

Theo dự báo đến năm 2030, du lịch Halal sẽ đóng góp 334,5 tỷ USD vào ngành du lịch thế giới trong đó có Việt Nam. Vậy nên, Hà Nội cũng cần xây dựng các chương trình hành động, đầu tư phát triển du lịch Halal để thu hút nguồn khách tiềm năng này. Mặc dù Hà Nội được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng và cơ hội khai thác lớn, song các chuyên gia nhận định, du lịch Halal tại Hà Nội vẫn đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế do hạ tầng cơ sở chưa được đồng bộ.

Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam cho biết: "Hà Nội chưa đáp ứng được nhu cầu của các vị khách du lịch đến từ các nước Hồi giáo, sự quan tâm của các bạn cũng chỉ mới bắt đầu khi có chỉ thị từ Chính phủ, chứ trước đó không có. Chúng ta phải đi vào thực tiễn, ví dụ như trên các hãng hàng không của Việt Nam chưa có thực đơn dành riêng cho người Hồi, hoặc Hà Nội với gần 10 triệu người dân nhưng chỉ có một thánh đường nhỏ, không đáp ứng nhu cầu cầu nguyện của các vị khách Hồi giáo. Số lượng các nhà hàng buôn bán đồ ăn Halal cũng rất ít hoặc gần như không có, do đó việc tham gia của các cấp chính quyền địa phương là rất cần thiết".

Ghi nhận trong những năm gần đây cho thấy, nhiều du khách đến từ các quốc gia Hồi giáo bày tỏ sự quan tâm lớn đến du lịch tại Hà Nội. Tuy nhiên, do Hà Nội hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc thù của du khách Hồi giáo, khiến những vị khách này chưa thực sự yên tâm khi lựa chọn đến nơi đây.

Ông Trần Hữu Bình - Phó Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist cho biết: “Tệp khách hàng Hồi giáo này có những yêu cầu rất khó khăn. Do đó, chúng tôi mong muốn chính phủ có những cơ chế, chính sách để chúng tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với tệp khách hàng này”.

Ông Ramlan Osman - Giám đốc Trung tâm chứng nhận Halal quốc gia cho hay: “Tôi cho rằng Hà Nội cần đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch và tăng cường nhận diện thương hiệu dưới danh nghĩa Halal, nhằm hướng đến hình ảnh một thành phố thân thiện với du khách Hồi giáo. Hiện nay, điều mà chính phủ còn thiếu là sự nhận thức rõ ràng về tiềm năng từ thị trường này. Vì vậy, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ chính phủ, cộng đồng và các tổ chức liên quan để thu hút du khách Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè đang đến - thời điểm nhiều du khách có nhu cầu đi du lịch nước ngoài”.

Để đón dòng khách Halal một cách bài bản và chuyên nghiệp, Hà Nội cần xây dựng hệ sinh thái Halal với đầy đủ các dịch vụ: ẩm thực, lưu trú thân thiện, dịch vụ giải trí đạt tiêu chuẩn Halal. Sở du lịch Hà Nội cho biết đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng một hệ sinh thái du lịch Halal toàn diện, trong đó ưu tiên hình thành các  khu vực thân thiện với người Hồi giáo tại các quận trung tâm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn" đã diễn ra vào tối 27/4, tại ba điểm cầu là các địa danh ý nghĩa, kết nối giữa quá khứ và hiện tại gồm: Công viên Thống Nhất, Di tích Quốc gia đặc biệt Khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến để chiêm ngưỡng những tác phẩm tái hiện “Từ chiến thắng Bạch Đằng dến Đại thắng mùa xuân 1975”.

Đài Hà Nội sẽ gửi tới quý vị khán giả chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt: “50 năm đất nước trọn niềm vui”, diễn ra vào 20h ngày 30/4 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất Tổ quốc.

Cùng với hậu phương lớn miền Bắc sôi nổi thi đua, đẩy mạnh sản xuất, không tiếc sức người sức của, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực, tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt, góp phần quan trọng trong chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975.

Hà Nội chủ trương không dàn đều số lượng cán bộ cho 126 xã, phường mới. Những phường có khối lượng công việc lớn hơn sẽ được bố trí nhiều cán bộ hơn nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH quận Hà Đông, Tp. Hà Nội đã phối hợp với các nhà trường tổ chức giảng dạy, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh các trường học trên địa bàn.