Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới
Xây dựng Nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; Người dân là chủ thể, cũng chính là người thụ hưởng thành quả xây dựng Nông thôn mới luôn là mục tiêu Hà Nội kiên trì thực hiện trong hơn 10 năm qua. Kết quả là Thành phố đã về đích trước 1 năm so với mục tiêu đề ra.

Mỹ Đức - huyện cuối cùng của Thành phố về đích Nông thôn mới. Chặng đường hơn 10 năm, trên 7.400 tỷ đồng được đầu tư, bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc. 100% xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,09%. Đường giao thông kiên cố đã nối đến tận thôn xa nhất - kết quả từ sự đồng hành của người dân. Hiến đất mở đường đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng
Hiến đất để mở đường - những con ngõ nhỏ đã thành đường lớn. Kinh tế cũng từ đây phát triển. Tại huyện miền núi Ba Vì, qua 10 năm, nhân dân đã hiến hơn 200 nghìn m2 đất thổ cư và gần 900 nghìn m2 đất nông nghiệp để mở đường.
Đầu tư một nguồn lực lớn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống của người dân ngoại thành Hà Nội ngày càng được cải thiện. Không chỉ ở con số: Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,06%; 64,26 triệu đồng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 mà còn ở chất lượng cuộc sống
Chất lượng cuộc sống người dân chính là thước đo hiệu quả công cuộc xây dựng Nông thôn mới Thủ đô. Bước sang năm 2024, Thành phố phấn đấu có thêm ít nhất 4 huyện, 40 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 35 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu
Hoàn thành từng bước xây dựng từ chuẩn Nông thôn mới đến Nông thôn mới nâng cao rồi kiểu mẫu và tiến tới là Nông thôn mới thông minh, đô thị văn minh cho thấy quá trình này “có điểm đầu mà không có điểm kết thúc”. HH. Hơn 10 năm với gần 3 nhiệm kỳ Đại hội, Thành uỷ Hà Nội đều xây dựng một Chương trình chuyên đề riêng cho lĩnh vực Nông nghiệp, nông dân và nông thôn để chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, ngành. Thành quả trong xây dựng Nông thôn mới cùng chuyển biến tích cực trong xây dựng và quản lý đô thị đang tạo tiền đề để hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến, văn minh, hiện đại.


Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.
Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0