Hà Nội chú trọng đảm bảo thu ngân sách từ đầu năm
Năm 2023, quận Hoàn Kiếm là một trong bốn quận có số thu ngân sách đạt trên 10.000 tỷ đồng của thành phố với mức thu ước đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, đạt 100,3 % dự toán. Năm 2024, với chỉ tiêu thu ngân sách được giao 18.524 tỷ đồng, cao hơn 17% so với năm trước, quận xác định tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động thu ngân sách trên địa bàn.
Bà Nguyễn Hồng Trang - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hoàn Kiếm: "Đối với việc thực hiện dự toán năm 2024, bên cạnh việc triển khai tốt chức năng, nhiêm vụ của các cơ quan chính quyền, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đồng hành cùng doanh nghiệp, trên cơ sở có những buổi kết nối với doanh nghiệp, không chỉ riêng quận Hoàn Kiếm mà với các doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội và vùng miền khác".

Năm 2024, Hà Nội là thành phố được giao dự toán cao nhất cả nước với mức thu ngân sách nhà nước là 408.547 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 378.530 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế trong nước được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chịu tác động của những bất ổn kinh tế - chính trị thế giới, sự khan hiếm nguồn cung cùng với sự tăng giá nhiều yếu tố đầu vào gây bất lợi cho tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đây được coi là nhiệm vụ khá nặng nề đòi hỏi Sở tài chính Hà Nội cùng các sở ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội: "Để thu ngân sách có được kết quả tốt trong năm 2024, điều đầu tiên Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung cần có chính sách để làm sao người sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn và nguồn lực. Giải pháp thứ hai là chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội tạo điều kiện hết sức về mọi mặt, cả về an ninh trật tư, cơ chế chính sách, hỗ trợ tiếp cận vấn đề đất đai, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư".
Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: "Năm nay, dự toán của Trung ương giao cho Thủ đô rất cao, bao gồm dự toán thu và dự toán chi. Năm 2023 có rất nhiều nội dung mang tính đặc thù, do đó so sánh cùng kỳ của năm 2024 với năm 2023 sẽ rất khó khăn, do vậy phải quyết tâm, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm".

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của các kế hoạch kinh tế 5 năm (2021-2025) của thành phố. Với tinh thần quyết tâm cao, ngành tài chính thành phố tiếp tục phối hợp cơ quan thuế, hải quan theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch cân đối điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, ổn định, ban hành những cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn sáng 10/4 đã đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội về công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ Thủ đô.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 10/4. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, đặc biệt là sau thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố.
Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố là chủ đề chính của Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2025.
Hệ thống Mặt trận Thủ đô đã kịp thời tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ mặt trận các cấp, hướng đến hiệu quả công việc tốt nhất.
Mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí mang lại những cơ hội lớn cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, nhận được hỗ trợ chuyên môn và có cơ hội phát triển trong tương lai.
0