Hà Nội cấp bách xử lý 10 vị trí sạt lở đê
Mưa lũ trên hệ thống sông Hồng, địa phận huyện Phú Xuyên, là do ảnh hưởng của bão số 3 vào tháng 9/2024. Sau khi nước rút, tại bờ hữu sông Hồng, thuộc khu vực xã Nam tiến, huyện Phú Xuyên đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng gần 1 km Kè Cát Bi - một trong những tuyến đê cấp 1, có nhiệm vụ phòng, chống lũ cho huyện Phú Xuyên, cùng các vùng lân cận và ảnh hưởng hơn 200 ha đất canh tác nông nghiệp của bà con.
Trước thực trạng này, từ cuối tháng 12/2024, thành phố đã đầu tư trên 30 tỷ đồng, xử lý cấp bách để bảo đảm ổn định kè Cát Bi. Hiện tại, sau hơn hai tháng thi công, tiến độ dự án đã đạt trên 50%.
Ông Võ Văn Liên - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Linh - cho biết: “Để đảm bảo tiến độ bên chủ đầu tư đề ra, đơn vị thu công chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc cũng như vật tư, vật liệu. Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, chúng tôi tiến hành thi công để đạt tiến bàn giao sử dụng sớm nhất”.
Còn đối với công trình xử lý cấp bách tại chùa Bồ Đề, trên địa bàn quận Long biên, chỉ trong 60 ngày thi công, công trình đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai.
Đối với 54 vị trí trên hệ thống đê điều, thủy lợi bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, qua kiểm tra, thành phố đã quyết định đầu tư, sửa chữa cấp bách 10 công trình, bao gồm 18 vị trí, sự cố ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Các dự án này đều đang được triển khai và được các đơn vị chức năng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 2/3 tổng số công trình đã cơ bản hoàn thành.
Ông Nguyễn Cẩm Bình - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng MH - cho hay: “Đối với những dự án xử lý sự cố về đê điều, chi cục của chúng tôi đã giao cho các hạt quản lý đê thường xuyên kiểm tra, giám sát, cũng như tham gia vào công tác thực hiện dự án”.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình kè tại những điểm sạt lở xung yếu trên hệ thống các sông, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố đang tập trung triển khai kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng vùng, đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2025.


Hiểm họa từ tai nạn sông nước không trừ bất kỳ ai, việc kiểm soát hoạt động của tất cả loại phương tiện trên sông sẽ góp phần đảm bảo an toàn chung cho tuyến giao thông đặc thù này.
Các cơ quan báo chí Thành phố cần tập trung tuyên truyền tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ban Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025.
Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án phát triển giao thông vận tải công cộng, đảm bảo đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh.
Chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng” được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức vào sáng nay 9/4.
Công an thành phố Hà Nội được giao phối hợp với các địa phương có rừng để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đất lâm nghiệp.
0