Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xây dựng trực tuyến

Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội được chuyển sang trực tuyến từ ngày 9/6.

Trong buổi sáng 9/6, lượng người đến Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố giảm đáng kể so với thường lệ. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, ngay từ đầu giờ, cán bộ chi nhánh số 1 đã có mặt để sẵn sàng hỗ trợ.

Chỉ mất vài phút, anh Trịnh Xuân Giang (Tây Hồ) đã hoàn thành việc xin cấp phép xây dựng trực tuyến. “Hôm nay mình mới nắm được nội dung này, quy trình xử lý hồ sơ và hướng dẫn nộp hồ sơ của các anh chị rất chi tiết và cụ thể, tiết kiệm được thời gian cho người dân rất nhiều. Các tổ chức, cá nhân như mình có thêm nhiều thời gian để làm công việc khác, bớt thời gian làm các thủ tục hành chính”, anh Giang chia sẻ.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình với các thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng. Các thủ tục gồm: cấp giấy phép hoạt động xây dựng; sửa chữa, cải tạo; điều chỉnh giấy phép xây dựng; gia hạn hoặc nhà ở riêng lẻ, công trình đặc biệt khác.

Như vậy, người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, máy tính có kết nối mạng là có thể thực hiện tất cả các giao dịch, thủ tục hành chính tại nhà liên quan đến lĩnh vực xây dựng mà không phải đến các chi nhánh, Trung tâm phục vụ hành chính công của thành phố như trước.

Bà Hoàng Hiền Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh 1 cho biết: “Tại chi nhánh số 1 đã triển khai việc thực hiện thủ tục công trực tuyến đối với việc cấp phép xây dựng từ lâu. Việc triển khai khá thuận lợi. Thứ nhất, người dân khi nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được miễn phí cấp phép xây dựng. Thứ hai là miễn phí chuyển phát khi nhận kết quả tại nhà. Thứ ba, khi nộp hồ sơ trực tuyến sẽ theo dõi được lộ trình giải quyết hồ sơ và quá trình chi trả kết quả của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và chuyển trả kết quả tại nhà. Thứ tư là lợi ích trong công tác phòng chống tham nhũng, người dân không biết cán bộ tiếp nhận hay giải quyết hồ sơ là ai”.

Theo quy định, thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tối đa 15 ngày làm việc, công trình khác là 20 ngày. Nếu có tình huống phát sinh, thời gian cấp phép cũng không được quá 10 ngày. Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, thành phố Hà Nội đang tiếp tục tiến tới cắt bỏ thủ tục cấp phép xây dựng cho công trình tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được duyệt. Đây là bước cải cách quan trọng trong lộ trình tiến tới xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an thành phố Hà Nội từng bước đưa công tác cai nghiện ma túy đi vào nền nếp, sau ba tháng tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy.

Mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh người dân truy đuổi kẻ trộm xe công nông ngay trong đêm tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hai nạn nhân đang đi xe máy thì bị ba đối tượng mang theo hung khí bám theo, truy đuổi chặn đầu nhằm cướp tài sản.

Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện gần 4,3 tấn táo đỏ khô nhập lậu khi kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Những ngôi chùa ở Trường Sa không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về một huyện đảo đầy đủ như đất liền, mà còn cầu mong cho biển đảo yên bình, quốc thái dân an.

Quận Tây Hồ đang tích cực triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công sau lễ khởi công dự án cầu Tứ Liên.