Hà Nội: 712 dự án bất động sản 'đắp chiếu'

Hơn 700 dự án chậm triển khai, bỏ hoang đang được thành phố Hà Nội tập trung xử lý. Tuy nhiên, với số lượng lớn dự án cùng những vướng mắc pháp lý, việc giải quyết không thể một sớm một chiều.

Hà Nội còn nhiều khu đất vàng, dự án xây dở dang bị bỏ hoang cả chục năm gây lãng phí tài nguyên, thất thoát ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.

Dự án Apex Tower nằm trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, được khởi công từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành năm 2012, nhưng đến nay, dự án mới chỉ hoàn thiện phần thô, bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Dự án Usilk City ở mặt đường Tố Hữu, quận Hà Đông, cũng ở tình trạng tương tự. Đã 16 năm kể từ khi khởi công, đến nay, 4 tòa nhà với hàng nghìn căn hộ vẫn dở dang. Tại số 9 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, dự án bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội sau hàng chục năm để không đã lộ rõ sự xuống cấp với vẻ hoang tàn.

Những dự án xây rồi để đấy như thế đang gây ra nhiều hệ lụy. KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chia sẻ: "Đó là sự lãng phí khủng khiếp, còn hơn cả tham nhũng. Một đô thị không thể nào có dự án 10 năm không xây dựng, quây tôn vào đấy".

Nhiều khu đô thị bỏ không, những dự án lớn với khối bê tông sừng sững đang bong tróc, gỉ sét theo thời gian đã gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị của Thủ đô. Những dự án bỏ hoang còn làm lãng phí tài nguyên đất đai, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, tác động tiêu cực đến nền kinh tế và sự phát triển đô thị. Những dự án bỏ hoang còn trở thành nơi dung chứa các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong tổng số 712 dự án chậm triển khai, có 705 dự án với tổng diện tích 11.345ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố quyết liệt chỉ đạo trong thời gian tới nhằm xử lý từng bước và dứt điểm các dự án chậm tiến độ, không triển khai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.