Giữ nguyên đề xuất bỏ án tử hình với 8 tội danh

Việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh vừa đáp ứng đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa phù hợp xu hướng thu hẹp tử hình và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/6, đã thảo luận và cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự tại Phiên họp thứ 46.

Tại cuộc làm việc, Bộ Công an trình bày báo cáo tiếp thu, trong đó vẫn giữ nguyên đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh dựa trên các căn cứ: tính chất hành vi phạm tội, thực tiễn thi hành pháp luật, xu hướng giảm tử hình trên thế giới, cũng như nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Riêng với tội tham ô tài sản và nhận hối lộ, dự thảo luật sửa đổi quy định người bị kết án tù chung thân chỉ được xét giảm án khi đã nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng.

Về bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy, dự thảo luật áp dụng đối với người đang hoặc vừa cai nghiện tiếp tục sử dụng ma túy, nhằm giảm cầu ma túy, phòng chống tội phạm liên quan. Ngoài ra, mức hình phạt khởi điểm với ba tội danh liên quan ma túy được chỉnh lý tăng từ hai năm lên ba năm tù để tương xứng tính chất hành vi phạm tội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phải điều chỉnh lịch khai thác trong hai ngày 11-12/6 để đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, việc sử dụng hiệu quả tài sản công, đặc biệt ưu tiên cho giáo dục và y tế, đang là vấn đề được các địa phương tại Hà Nội quan tâm.

Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển sinh kế và ổn định xã hội tại địa phương nhưng tiếng nói và sự tham gia của họ vẫn còn hạn chế do nhiều rào cản.

Các văn bản do cấp huyện ban hành trước khi tổ chức lại bộ máy sẽ có hiệu lực trong phạm vi địa giới hành chính cũ cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Litva tại Đông Nam Á, Tổng thống Gitanas Nauseda mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết hồi 23 giờ ngày 11/6 đã phát hiện và xử lý một xe khách lưu thông trên cao tốc Hải Phòng-Móng Cái chở số lượng lớn bình khí nghi là N2O, thường gọi là “khí cười” không có hóa đơn, chứng từ.