Giao thông mất an toàn ở đường đê Tả Đáy
Tình trạng này xuất hiện ở đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Trên công trường, nhiều đoạn tuyến thi công, nhà thầu thi công không để biển hạn chế tốc độ, căng dây cảnh báo nguy hiểm, cũng không bố trí người hướng dẫn phương tiện lưu thông, không tưới nước rửa đường… Hàng đoàn xe tải lớn nối đuôi nhau chạy trên đường đê Tả Đáy, khiến nơi đây luôn trong tình trạng mất an toàn giao thông.
Chị Trần Thị Thu Hiền (phường Đồng Mai, quận Hà Đông) cho biết: "Phải có biển báo, cảnh báo người tham gia giao thông ngược xuôi, vì đường này giờ không có phân chiều. Đã có những vụ tai nạn đáng tiếc, nên có biển cảnh báo để người tham gia giao thông kiểm soát tốc độ khi đến đoạn đường này".
Anh Tạ Mạnh Linh (phường Đồng Mai, quận Hà Đông) chia sẻ: "Đoạn đường có những hố rất sâu, khi hai xe tránh nhau thì bắt buộc một xe phải đi xuống cái hố đó. Nếu được, chủ đầu tư hay Ban quản lý dự án nên cho đất lấp những hố như thế".
Nhà thầu thi công dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Nhân Bình. Người dân và chính quyền đã nhiều lần đề nghị đơn vị thi công đảm bảo an toàn, song không nhận được sự phản hồi. Việc thi công tuyến đường vẫn đang diễn ra hàng ngày, trong khi công tác đảm bảo an toàn giao thông lại bị nhà thầu bỏ qua.
Ông Lê Tuấn An, cán bộ địa chính phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết: "Đơn vị thi công đã nhiều lần không khắc phục. Hiện tại, chúng tôi đang yêu cầu đặt biển báo, căng dây, phân luồng tạm thời để các phương tiện có thể lưu thông. UBND phường đề nghị đơn vị thi công khắc phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông".
Được biết, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đê Tả Đáy có tổng chiều dài 5,6km, đi qua địa bàn hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai của quận Hà Đông. Theo phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025.
Người dân hiện đã đồng thuận với dự án nâng cấp, mở rộng đường đê, song cũng đề nghị chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông và đơn vị tư vấn giám sát kiểm soát chặt nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong quá trình thi công.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi của chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư với lỗ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.
Quốc hội thống nhất từ năm 2027 áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với nước giải khát có đường, tăng thuế đối với rượu, bia và áp dụng thuế tuyệt đối với thuốc lá.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) vào sáng 14/6.
Giai đoạn mực nước trên các tuyến sông xuống thấp cũng là thời điểm tội phạm hoạt động mạnh, nhất là trong hoạt động khai thác cát trái phép.
Huyện Phúc Thọ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng mạng lưới cấp nước sạch cho 9 xã vùng bãi chưa có nước sạch để sinh hoạt (nay sáp nhập còn 7 xã).
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) mới sẽ không áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại điều hòa có công suất từ 24.000 BTU trở xuống và trên 90.000 BTU.
0