Giảm thuế VAT 2%: Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm nay và năm 2026, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3. Tuy nhiên, mong muốn của doanh nghiệp là cần có lộ trình dài hạn hơn cho chính sách này.
Trên thực tế, qua 5 lần giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ năm 2022 đến nay, chính sách này đã tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kích cầu tiêu thụ hàng hoá trong nước.
Hiện nay, từ 1/1/2025 đến hết 30/6/2025, thuế suất VAT đang được giảm từ 10% xuống 8% đối với hầu hết nhóm hàng hóa, dịch vụ. Đối với doanh nghiệp, điều này có ý nghĩa rất lớn khi những thiết bị đầu vào được giảm thuế, từ đó giảm áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Doãn Hà, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ABT HOMES cho biết: “Tôi nghĩ rằng Chính phủ nên giảm thuế đến 2030 thì là một điều rất tuyệt vời. Tôi được biết các doanh nghiệp nước ngoài đang được miễn thuế đến gần 0%, vậy tại sao chúng ta không tạo ra một hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước".
Các doanh nghiệp xanh liên quan đến lĩnh vực y tế cũng kiến nghị cần giảm thuế đối với tất cả các mặt hàng để doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc hạch toán thuế. Bởi hiện nay, chính sách giảm thuế này không áp dụng cho một số lĩnh vực khác như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,...
Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng Ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết: "Các doanh nghiệp đều mong muốn các vật liệu khi mua vào và sản phẩm khi bán ra được giảm giá để người hoạch định chính sách xây dựng giá thành đầy đủ hơn và báo cáo Chính phủ kỹ càng hơn, tránh để doanh nghiệp bị phạt thuế nếu kê khai nhầm".
Năm 2024, số thuế VAT được giảm khoảng 49.000 tỷ đồng. Còn trong 2 tháng đầu năm 2025, chính sách này đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khoảng 26.100 tỷ đồng. Các chuyên gia đánh giá, đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhất trong hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết: "Giảm thuế giá trị gia tăng thì sẽ nộp ít hơn 2% so với trước. Và khi giảm thu như vậy thì sẽ kích cầu tiêu dùng nhiều hơn, thúc đẩy nền kinh tế và chúng ta gọi đây là biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu".
Năm 2024, tổng số thu ngân sách lần đầu tiên vượt 2 triệu tỉ đồng, tăng hơn 320.000 tỉ đồng so với năm 2023. Năm 2025, mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra từ 8% trở lên, do đó, việc giảm thuế cần mạnh mẽ và quyết liệt hơn, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.


Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng đề xuất bỏ quy định công bố hợp quy bởi quy định này mang nặng tính hình thức, gây lãng phí chi phí, thời gian và cả cơ hội kinh doanh.
Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.
Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
0