Giải quyết bài toán ô nhiễm không khí tại Seoul, Hàn Quốc

Vùng đô thị Seoul là nơi sinh sống của khoảng 26 triệu người, chiếm khoảng một nửa dân số của Hàn Quốc. Các hoạt động kinh tế thúc đẩy sự mở rộng của giao thông, công nghiệp, xây dựng đã làm gia tăng khí thải gây ô nhiễm không khí.

Vào những năm 1990, vùng đô thị Seoul thường xuyên bị bao trùm trong màn không khí ô nhiễm. Nhưng sau nhiều thập kỷ, với sự nỗ lực Chính phủ Hàn Quốc, bầu trời tại khu vực này đã trong xanh trở lại và không khí đã trong lành hơn rất nhiều.

Trong vài thập kỷ qua, Chính phủ Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách tạo ra một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ để quản lý chất lượng không khí ở khu vực đô thị trong đó có Seoul. Mạng lưới quan trắc không khí tự động được lặp đặt trên khắp khu vực đô thị Seoul và các nơi khác tại Hàn Quốc để công bố dữ liệu về chất lượng không khí hàng ngày thông qua trang web thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực, cho phép các nhà nghiên cứu xác định xu hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan chính phủ để giám sát việc tuân thủ khuôn khổ pháp lý.

Bên cạnh đó, chính quyền vùng đô thị Seoul đã đưa ra một số chính sách để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong những năm gần đây,bao gồm việc bắt buộc lắp đặt lò hơi thân thiện với môi trường trong các hộ gia đình, hạn chế lái xe thải chất gây ô nhiễm và xanh hóa đội xe công cộng.

Đầu tư đáng kể là rất quan trọng để cải thiện chất lượng không khí. Từ năm 2007 đến năm 2020, chính quyền thành phố Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi thuộc vùng đô thị Seoul, đã đầu tư 9 tỷ USD vào quản lý chất lượng không khí, trong đó hơn một nửa ngân sách tập trung vào các biện pháp giảm phát thải từ ngành giao thông. Khoảng 3,2 tỷ USD được dành cho việc tạo ra bằng chứng và sự tham gia của công chúng vào chất lượng không khí.

Không khí trong lành hơn mang lại kết quả tích cực cho sức khỏe con người. Theo một nghiên cứu, từ năm 2006 đến năm 2015, số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí đã giảm đáng kể ở thành phố Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 7/4 đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Kẻ thù Nước ngoài năm 1798, trục xuất những người bị cáo buộc là thành viên của băng đảng tội phạm Venezuela.

Các công tố viên Costa Rica ngày 7/4 thông báo đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với Tổng thống Rodrigo Chaves và một bộ trưởng trong nội các, liên quan đến nghi vấn sử dụng trái phép khoản tiền từ Ngân hàng Trung Mỹ về Hội nhập Kinh tế (CABEI) để chi trả cho mục đích cá nhân.

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức hoạt động dâng hương, tri ân hướng về cội nguồn.

Hàng trăm tỷ USD tài sản của các tỷ phú giàu nhất thế giới đã bốc hơi, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại.

Ủy ban Châu Âu đề xuất áp thuế trả đũa 25% đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, nhằm phản ứng trước quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đang hoạt động tại khu vực biên giới Belgorod của Nga.