Giải pháp xóa xe khách trá hình 'nghênh ngang' trên phố

Cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, đưa ra nhiều đề xuất nhằm chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình ngang nhiên chạy khắp các ngõ ngách tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM…

Trong đó, có đề xuất xe hợp đồng, xe du lịch không được đón trả khách thường xuyên từ ba ngày liên tiếp trở lên hoặc từ 10 ngày trở lên trong một tháng tại trụ sở chính, văn phòng đại diện. Đây được cho là giải pháp có tính khả thi để ngăn ngừa việc các xe hợp đồng hiện nay lách luật tổ chức đón trả khách trên nhiều điểm như xe vận tải hành khách cố định. Vừa là nguyên nhân gia tăng các sự cố ùn tắc giao thông và cũng là việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe kinh doanh vận tải truyền thống và các loại xe limousine.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng gần 400.000 xe kinh doanh vận tải khách. Trong đó, tuyến cố định là 17.000 xe và xe hợp đồng chiếm số lượng áp đảo với khoảng 220.000 xe. Đáng chú ý, có khoảng 1/4 trong số này, tương đương khoảng 60.000 xe hợp đồng hoạt động trá hình tuyến cố định/

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số Chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Mặc cho tàu hỏa tới gần và rú còi inh ỏi, một xe tải chở hàng cồng kềnh không thể di chuyển do bị mắc kẹt chắn ngang đường ray. Rất may, người lái tàu đã chủ động xử lý phanh gấp để tránh vụ va chạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang ngày 7/5 đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng cực lớn mỹ phẩm giả tại xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (Sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang lần lượt bị bắt giam với cáo buộc gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bắt đầu vào mùa nắng nóng, việc sử dụng thiết bị điện thường xuyên có thể gây chập cháy gây thiệt hại lớn về tài sản thậm chí là tính mạng con người, đặc biệt đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê để ở và kinh doanh.