Giải pháp cho ngành công nghệ xanh ở Việt Nam

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, công nghệ xanh không còn là xu hướng mà là giải pháp tất yếu, giúp Việt Nam đứng trước một bước ngoặt mới.

Ô nhiễm, biến đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt - đó là những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt. Nhưng “trong nguy luôn có cơ”, công nghệ xanh đang mở ra một hướng đi mới: vừa bảo vệ môi trường, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hành trình xanh hóa tương lai bắt đầu từ hôm nay - với những con người, sáng tạo và giải pháp đầy triển vọng.

Trong bối cảnh công nghệ xanh không chỉ là xu hướng, mà còn trở thành yếu tố cốt lõi định hình tương lai của ngành Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây, DCCI Summit 2025 năm nay tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy những sáng kiến đổi mới, nhằm đưa công nghệ xanh trở thành lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Sự bùng nổ của AI đã và đang đặt ra thách thức rất lớn về mật độ công suất trên rack tăng chóng mặt, điều này buộc các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng chuyển đổi chiến lược đầu tư và xây dựng các trung tâm dữ liệu công suất cao, đáp ứng xu thế phát triển của AI với yêu cầu về các con chip hiệu năng cao, gia tăng khả năng tính toán.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Giải pháp Schneider Electric Việt Nam cho biết: "Trong việc vận hành xây dựng thiết kế, chúng ta cần lưu ý đến tài nguyên về tài năng lượng nói chung hay tài nguyên về nước. Công nghệ nào có thể tối ưu được năng lượng tiêu thụ của các thiết bị IT? Chúng ta có thể sử dụng các ứng dụng cloud ghép dồn các dữ liệu vào".

Khoảng 70% hoạt động của trung tâm dữ liệu sẽ dành cho các ứng dụng AI tiên tiến vào năm 2030, bao gồm các ứng dụng trực tiếp và gián tiếp từ AI. Thị trường Trung tâm dữ liệu toàn cầu được dự báo sẽ đạt khoảng 345 tỷ USD trong năm 2025 và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tại Việt Nam, dự báo quy mô thị trường trung tâm dữ liệu đến năm 2029 sẽ đạt hơn 1 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình (CAGR) 10,8%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quận Tây Hồ tối 6/6 đã tổng kết và trao giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật nhân kỷ niệm 30 năm thành lập quận Tây Hồ (27/12/1995 - 27/12/2025).

Hà Nội tiếp tục bước vào đợt nắng nóng diện rộng trong ngày 7/6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 38 độ.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả và xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã bổ sung quy định cho phép tính chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản không thành công vào phân phối lợi nhuận sau thuế.

Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vào chiều 6/6.

Công an cấp xã cần tập trung rà soát các trường hợp thanh thiếu niên hư trên địa bàn, có biện pháp quản lý chặt chẽ góp phần phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm.