Giá điện tăng do chi phí đầu vào biến động mạnh
Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết mức tăng được cân nhắc kỹ, trên cơ sở chi phí đầu vào tăng mạnh, gồm giá than, khí, dầu và tỷ giá ngoại tệ.
Năm nay, giá thành sản xuất điện của EVN là 2.088,9 đồng/kWh, tăng 2,79% so với 2022. Trong khi đó, điện giá rẻ từ thủy điện chỉ đáp ứng 25% nhu cầu, phần lớn phải huy động từ nguồn giá cao hơn.
Dự kiến, mỗi hộ dân trả thêm 4.350–62.150 đồng/tháng. Hộ nghèo và chính sách tiếp tục được hỗ trợ tương đương 30–50 kWh/tháng, giảm bớt gánh nặng chi phí.
Theo Nghị định 72, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng/lần nếu chi phí đầu vào tăng từ 2% trở lên. Đây là lần tăng đầu tiên trong năm, sau 8 tháng ổn định giá.
EVN hiện vẫn gánh lỗ lũy kế do nhiều năm bán điện dưới giá thành. Hai năm 2022–2023, EVN lỗ hơn 70.000 tỷ đồng, chưa tính gần 18.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá còn treo. Việc tăng giá lần này cũng chỉ tác động nhẹ đến chỉ số CPI năm 2025, với mức tăng dự kiến khoảng 0,09%.


Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bamboo Airways đã có đơn xin từ nhiệm.
VN-Index kết phiên với mức tăng tích cực gần 10 điểm sau một ngày giằng co ở vùng giá trên tham chiếu.
Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.
“Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống” được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) ra mắt vào ngày 17/6.
Nhiều nhóm mặt hàng sẽ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026.
Một trong những điểm mới của Luật Việc làm (sửa đổi) là trao quyền cho Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay vốn với lãi suất thấp hơn.
0