Giá dầu tăng do lo ngại eo biển Hormuz bị phong tỏa

Xung đột bùng phát giữa Israel và Iran đã đẩy giá dầu tăng vọt trong những ngày qua, nhất là khi Iran cân nhắc đóng eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin, nước này đang cân nhắc đóng eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các chuyên gia, động thái này sẽ khiến giá dầu tăng vọt và có nguy cơ mở rộng xung đột.

Xung đột bùng phát giữa Israel và Iran đã đẩy giá dầu tăng vọt. Giá dầu Brent và dầu WTI tăng hơn 13% trước khi hạ nhiệt xuống mức tăng khoảng 8% trong ngày 13/6. Các nhà phân tích nhận định phí bảo hiểm rủi ro cao trên thị trường có thể đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Chuyên gia đánh giá kịch bản eo biển Hormuz đóng cửa sẽ tác động đáng kể đến giá dầu toàn cầu.

Mỗi ngày, có từ 18-20 triệu thùng dầu di chuyển qua eo biển này, vì vậy gần 20% thị trường dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Ả Rập Xê Út và Kuwait gần như không có tuyến đường thay thế dễ dàng nào để vận chuyển ra khỏi khu vực này. Nếu lượng tàu thuyền qua eo biển bị cắt giảm một nửa, giá dầu toàn cầu có thể tăng vọt lên trên 120 USD/thùng.

Năm 2018, Iran từng đe dọa phong tỏa eo Hormuz khi căng thẳng leo thang, do Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt lệnh cấm vận. Trước đó còn có những lần đe dọa vào các năm 2011 và 2012, nhưng đều không thành hiện thực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.

Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.