Gấp rút hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội

Theo kế hoạch, Luật Thủ đô sẽ được biểu quyết, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Thời gian chỉnh lý, hoàn thiện không còn nhiều nữa, vì vậy Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để khẩn trương, bảo đám kịp tiến độ các mục tiêu đã định sẵn.

Tại cuộc họp giữa Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội  và Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục khẳng định, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Quốc hội khóa XV. Việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi phải chặt chẽ, từng bước và khoa học

Dự thảo Luật thủ đô sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 54 điều, đã giảm 5 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội. Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu 5 nội dung lớn, gồm: việc nâng tỷ lệ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40%; việc phân quyền cho HĐND thành phố Hà Nội quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của HĐND, UBND; thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định sử dụng nguồn tăng thu và nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chế độ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; về tỷ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hà Nội liên quan đến khoản thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội.

Về phân quyền cho HĐND thành phố, quyết định sử dụng nguồn tăng thu và nguồn cải cách tiền lương còn dư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long hoàn toàn nhất trí với những đề xuất của Hà Nội.

Theo kế hoạch, những chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 3/2024 để trình tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. phấn đấu để Quốc hội thông qua vào tháng 6/2024

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Gói thầu số 9 dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có chiều dài hơn 20km đang bị chậm tiến độ do còn nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.

Công an Hà Nội đã tập trung tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc, hành vi vi phạm luật, gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông đường thủy.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.

Tiểu thương kinh doanh tại phố cổ của Hà Nội không phản đối việc chuyển đổi sang kinh doanh minh bạch, nhưng lại bối rối với quy định và nỗi lo bị xử phạt.