Gần 26.000 bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.

Tại phần tranh luận, nhóm luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết nêu vụ án chỉ có 133 người đến trình báo, có đơn yêu cầu bồi thường mới là bị hại; nhóm 30.403 người mua cổ phiếu ROS còn lại chưa thể xác định được, một số bị trùng tên.

Viện kiểm sát nhấn mạnh bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, phân công, giao việc cho các bị cáo khác thực hiện nhiệm vụ, nhiều lần nâng vốn góp khống.

Phản biện nội dung này, Viện kiểm sát nhấn mạnh bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, phân công, giao việc cho các bị cáo khác thực hiện nhiệm vụ, nhiều lần nâng vốn góp khống. Về bị hại, công tố viên xác định lại bị hại trong vụ án là 25.853 bị hại.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Đến nay, có 133 người có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại; số bị hại còn lại được quyền tiếp tục yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại theo quy định.  Trong phần đối đáp, Viện kiểm sát đã giữ nguyên quan điểm về mức án đề nghị từ 24-26 năm tù đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Viện Kiểm sát đánh giá, thời điểm ký giấy phép cho Công ty Thái Dương, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc không bị tác động hay nhận bất kỳ lợi ích gì từ doanh nghiệp nên đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nam cán bộ công an bị tố đánh người để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng phòng PCCC&CNCH, đã bị thương khi tham gia chữa cháy kho xưởng vào chiều 13/5 tại quận Nam Từ Liêm.

Trưởng Công an xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) Nguyễn Bình An đã bị đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô với 6 xe máy xảy ra tại đường Kim Giang.

Thay vì phải xuất trình giấy tờ bản cứng, người dân có thể xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý qua ứng dụng VNeID.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện và tạm giữ 60 tấn đường cát có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.