Galaxy Land sai phạm, khách hàng không được đảm bảo quyền lợi
Rất nhiều người đã đặt niềm tin sai chỗ vào Galaxy Land.

Tin lời giới thiệu của đơn vị môi giới là Galaxy Land, thuộc Cenland, khách hàng đã nộp tới 95% giá trị căn nhà từ năm 2021, theo lộ trình đến tháng 2/2022 được ký hợp đồng mua bán. Sau đó, mốc thời gian bị lùi đến hết quý I năm 2023. Nhưng nay gần hết tháng 3/2024, vẫn chưa có ai được nhận hợp đồng.

Galaxy Land đã có cam kết khi thời gian ký kết hợp đồng được gia hạn thêm một năm thì đơn vị này sẽ có phương án trả lãi cho khách hàng đối với số tiền đã nộp. Tuy nhiên, chưa có khách hàng nào được nhận phần lãi này.
Chị Phạm Kiều Linh, khách hàng của Dự án Louis City Hoàng Mai giai đoạn 3, cho biết: "Theo hợp đồng, tại điều khoản số 6 vi phạm hợp đồng, thì điều khoản thứ nhất, chúng tôi có quyền yêu cầu Galaxy Land phải trả lãi suất 0,03 – 0,05%/ngày tùy theo từng người ký hợp đồng với Galaxy Land. Quyền lợi thứ hai chúng tôi được yêu cầu là thanh lý hợp đồng và được trả lãi suất là 20% tổng giá trị chúng tôi đã đầu tư góp vốn vào dự án này. Nhưng hơn hai năm, chúng tôi đã nhiều lần làm việc với Galaxy Land thì không được giải quyết quyền lợi phạt đó, mà ngày quá hạn là ngày 28/2/2022".
Galaxy Land giải thích nguyên nhân của việc chậm trễ trong ký hợp đồng mua bán là do chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai đã không nộp đủ tiền sử dụng đất theo đúng lộ trình, dẫn đến việc chưa đủ căn cứ pháp lý để ra hợp đồng mua bán.
Dù biết dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, thế nhưng đơn vị này vẫn ngang nhiên bán cho khách hàng, nhận tiền đặt cọc, góp vốn. Đây phải chăng là hành vi lừa dối khách hàng? Theo Luật Kinh doanh bất động sản, đơn vị môi giới cần phải cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. Bên cạnh đó, phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Trong trường hợp này, Galaxy Land không thực hiện cả hai nội dung.
Còn chủ đầu tư vẫn chưa có lý giải cụ thể vì sao lại chậm nộp tiền sử dụng đất với số tiền còn thiếu lên tới gần 800 tỷ đồng. Cuối cùng, người chịu thiệt là những khách hàng.


UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung giá trần với nhà ở xã hội để bán và cho thuê nhằm đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng đề xuất này.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất ở tại khu Đồng Ngà, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, vào sáng 11/5.
Hàng chục dự án nhà ở xã hội mới đã được UBND thành phố Hà Nội cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có khá nhiều dự án được thực hiện trên những khu đất đắc địa tại các quận nội thành.
Tuyến đường Vành đai 4 (vùng Thủ đô) trải dài hơn 112km, với quỹ đất khổng lồ hai bên tuyến đường, nếu được quy hoạch và khai thác tốt sẽ là động lực mới để phát triển vùng Thủ Đô.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
0