'Gã khổng lồ' Lego phát triển thị trường tại Trung Quốc

Gã khổng lồ đồ chơi toàn cầu Lego đang tìm cách khai thác tiềm năng to lớn tại thị trường Trung Quốc, bằng cách giới thiệu các sản phẩm mới tại Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc diễn ra từ ngày 05 đến ngày mùng 10/11 năm nay tại Thượng Hải.

Là một công ty đa quốc gia tham gia phiên bản đầu tiên của Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc CIIE, gã khổng lồ đồ chơi ở Billund, Đan Mạch, coi hội chợ là một nền tảng tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp. Justin Ramsden, nhà thiết kế sản phẩm cấp cao của Lego, đã thiết kế các sản phẩm mới ra mắt lần đầu tại CIIE trong ba năm liên tiếp.

Tại hội chợ CIIE 2022, Tập đoàn Lego đã tung ra hơn 20 sản phẩm mới trên toàn cầu.

Hãng này cũng cho rằng, các sản phẩm của Lego đã thu hút được sự chú ý đáng kể và tiếp cận được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc hơn, chuyển đổi thành công từ hàng trưng bày sang hàng hóa có thể bán được trên thị trường. Hiện tại, Lego có hơn 460 cửa hàng hàng đầu và được chứng nhận trên 120 thành phố ở Trung Quốc. Tại CIIE năm nay, Lego giới thiệu gian hàng lớn nhất từ trước đến nay với diện tích hơn 400 mét vuông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.