G7 nhất trí mở rộng hợp tác về khoáng sản thiết yếu

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa công bố một kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Canada diễn ra từ 15-17/6, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí tăng cường hợp tác theo dõi nguy cơ thiếu hụt khoáng sản thiết yếu, đa dạng hóa và chuyển hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất và tái chế về trong nước khi có thể.

Các nước G7 cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tăng cường đầu tư vào các dự án khoáng sản thiết yếu. Kế hoạch trên nhằm mục tiêu giảm thiểu các nguy cơ khác nhau đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu của các nước thành viên.

Kế hoạch được G7 thông qua trong bối cảnh Trung Quốc đang thống trị nguồn cung khoáng sản đất hiếm toàn cầu. Quyết định tạm dừng xuất khẩu nhiều loại khoáng sản quan trọng và nam châm làm từ đất hiếm mà Bắc Kinh đưa ra hồi tháng 4/2025 đã tác động mạnh tới nhiều lĩnh vực sản xuất, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, doanh nghiệp phải thỏa mãn một điều kiện mới: tổng nợ phải trả không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Vậy con số 5 lần này có gì đặc biệt?

Giá vàng trong nước ngày 18/6 giảm mạnh đối với vàng nhẫn và giữ ổn định đối với giá vàng miếng; trong khi giá vàng thế giới bật tăng.

Thông tin gần 3.000 hộ kinh doanh đóng cửa hoặc kinh doanh cầm chừng tại các tuyến phố lớn và các chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân do chính sách thuế là chưa chính xác, Chi cục Thuế khu vực I cho biết.

Nhiều khách sạn cao cấp đã đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) nhằm phát triển du lịch Thủ đô.

Đầu tư cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị là sự đầu tư hiệu quả cho tương lai của ngành công nghiệp mới, gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao, thiết kế và phát triển công nghệ.

Việc bổ sung quy định về điều kiện hệ số nợ phải trả đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ tăng năng lực về tài chính với doanh nghiệp phát hành, hạn chế những rủi ro.