G7 cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông

Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt ngay chu kỳ bạo lực đang diễn ra trong khu vực đồng thời khẳng định không quốc gia nào được lợi từ sự leo thang tình hình hiện tại ở Trung Đông.

Ngày 23/9, các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Sau cuộc họp bên lề Khóa họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, G7 ra tuyên bố nêu rõ: các hành động và phản ứng hiện nay có thể khuếch đại vòng xoáy bạo lực nguy hiểm, kéo toàn bộ Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với hậu quả khôn lường.

Cùng ngày, phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Liban, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này và kêu gọi các bên giảm leo thang, tránh cuộc xung đột toàn diện trong bối cảnh số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tính đến giữa tháng 3, giá gạo tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Nhật Bản phải mở bán 210.000 tấn gạo dự phòng để giảm áp lực lên giá gạo.

Trận bão lớn tấn công miền Trung - Đông Mỹ vào ngày 6/4 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét.

Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn thông tin từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, cảnh báo không kích đã được phát đi tại 10 khu vực trong cả nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đôi khi bạn phải “uống thuốc” khi được hỏi về những biến động trên thị trường chứng khoán và ông không cố ý tạo ra đợt bán tháo thị trường chứng khoán.

Quân đội Israel ngày 6/4 đã mở đợt tấn công mới vào miền Trung Dải Gaza, đồng thời yêu cầu người dân ở một số quận tại thành phố Deir al-Balah phải sơ tán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/4 tái khẳng định cam kết của chính quyền Washington đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhắc lại mong muốn của Mỹ rằng các đồng minh sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP.