EVFTA sau ba năm thực thi
Tại buổi họp báo, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết, thời gian qua Việt Nam không ngừng thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
EVIPA là một hiệp định rất quan trọng để bảo vệ các khoản đầu tư. Với nguồn đầu tư rất mạnh và sẵn có từ châu Âu tại Việt Nam, khẳng định việc thực thi EVIPA sẽ củng cố thêm sự hiện diện và đầu tư của EU tại Việt Nam.
Chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đem đến cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ từ cả hai phía với 99% số dòng thuế được xóa bỏ. Thuế suất 0% được áp dụng cho các mặt hàng xuất khẩu mà hai bên có thế mạnh như dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản nhiệt đới, đồ gỗ... của Việt Nam và ô tô, máy móc - thiết bị, rượu bia, dược phẩm, nông sản ôn đới... của châu Âu.

Sau ba năm thực thi EVFTA, 71% dòng thuế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU và 65% dòng thuế cho hàng hóa xuất khẩu của EU sang Việt Nam đã được dỡ bỏ. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 20% .
Phía EU cũng đã thảo luận với phía Việt Nam về các tiến bộ cần tiếp tục đạt được trong quá trình triển khai EVFTA, chẳng hạn như thúc đẩy quy trình xử lý hồ sơ cấp phép các mặt hàng xuất khẩu sang hai bên thuận lợi, nhanh chóng hơn. Hiện, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam và còn rất nhiều khoản đầu tư khác của EU đang trên đường đến với Việt Nam.


Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 dự báo nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ; từ sau 16 giờ, mưa dông trên diện rộng với cường độ mạnh khả năng xuất hiện.
Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đang được triển khai đồng bộ, bài bản.
Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.
Người nổi tiếng nếu đánh đổi niềm tin công chúng bằng lợi ích cá nhân thì từ sàn diễn danh vọng đến nhà giam sẽ là con đường không xa.
Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
0