EU từ bỏ kế hoạch hạ trần giá dầu Nga
Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, EU và các quốc gia G7 đã áp giá trần đối với dầu Nga, cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Nga nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Moscow. Trong gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, Ủy ban châu Âu đã đề xuất hạ trần giá dầu Nga từ 60 USD/thùng xuống còn 45 USD/thùng.
Phát biểu bên lề hội nghị G7 ở Alberta, Canada, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng giá trần hiện tại có ít tác động nhưng trong những ngày gần đây, giá dầu đã tăng và mức giá trần hiện tại vẫn đang phát huy tác dụng. Giá dầu thô toàn cầu từng giảm xuống dưới mức giá trần của G7, nhưng đã tăng vọt kể từ khi Israel tấn công Iran vào tuần trước.


Bão Erick ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico đã thành cấp 1 và sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể trở thành siêu bão trước khi đổ bộ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Israel.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/6 đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở 4,25 - 4,50%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo cứng rắn đối với Đức liên quan đến việc quốc gia này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/6 thông báo điều động thêm 2.000 binh sĩ đến khu vực Los Angeles, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại đây ngày càng căng thẳng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow không coi bất kỳ hoạt động tái vũ trang nào của NATO là mối đe dọa đối với Nga.
0