EU kêu gọi Israel và Hezbollah lập tức ngừng bắn

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liban ngày 24/11, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell kêu gọi Israel và Hezbollah lập tức ngừng bắn.

Phát biểu với báo giới tại Beirut, quan chức ngoại giao châu Âu cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cảnh báo Liban đang đứng “bên bờ vực sụp đổ” sau khi Israel phát động chiến dịch không kích cách đây 2 tháng và sau gần 1 năm giao tranh với Hezbollah.

Trong chuyến thăm hồi tháng 9 vừa qua, ông Borrell nhấn mạnh vẫn hy vọng có thể ngăn cuộc chiến toàn diện. Quan chức của EU kêu gọi gây sức ép buộc cả chính quyền Israel và phong trào Hezbollah chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Ông Borell cũng hối thúc các nhà lãnh đạo Liban bầu ra một tổng thống để chấm dứt khoảng trống chính trị trong nước, đồng thời cam kết hỗ trợ 200 triệu euro cho các lực lượng vũ trang tại quốc gia Trung Đông này.

Sau một ngày chủ yếu triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel, ngày 24/11, lực lượng Hezbollah ở Liban bất ngờ phóng nhiều loạt tên lửa tập kích các mục tiêu thuộc khu vực miền Trung và miền Bắc Israel. Quân đội Israel khẳng định hầu hết số tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel bắn hạ hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây thương vong nghiêm trọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.