EU bối rối trước tuyên bố về Greenland của ông Trump

Trước những phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc mua lại vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm cứng rắn về vấn đề này, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chủ quyền đối với các quốc gia.

Ủy ban châu Âu ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của các quốc gia cần được tôn trọng và đây cũng là giá trị ngoại giao và nguyên tắc cốt lõi mà Ủy ban châu Âu đang hướng tới. Bên cạnh đó, điều khoản về phòng thủ chung theo Hiệp ước Lisbon cũng sẽ được áp dụng đối với Greenland trong trường hợp xảy ra các động thái quân sự.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn với chính quyền mới tại Mỹ, hướng tới các mục tiêu chung và lợi ích chiến lược quan trọng.

Bà Anitta Hipper, Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, cho biết: “Về nguyên tắc, đối với chúng tôi, chủ quyền của các quốc gia là điều cần phải được tôn trọng. Đây cũng là giá trị ngoại giao và nguyên tắc chính mà chúng tôi đang thực hiện. Về phía chúng tôi, chúng tôi mong muốn được làm việc hướng tới một chương trình nghị sự xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ hơn với chính quyền Mỹ tiếp theo, hướng tới các mục tiêu chung và các vấn đề có lợi ích chiến lược quan trọng”.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ về cách thức hợp tác, thậm chí có thể chặt chẽ hơn so với hiện tại. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng Greenland trở thành một phần của Mỹ. Hiện tại giới chức Đan Mạch đang cân nhắc kỹ lưỡng cách thức phản ứng để không gây ra rạn nứt lớn với một đồng minh thân cận và là thành viên chủ chốt của NATO.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết đã liên lạc với các đối tác trong khu vực về vấn đề Greenland và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đều tỏ ra bối rối trước những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức khẳng định việc không xâm phạm biên giới là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà các nước nhỏ hay siêu cường đều phải tuân thủ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định ý tưởng của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc kiểm soát Greenland không phải là một kế hoạch khả thi và sẽ không bao giờ xảy ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.

Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.

Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.

Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.