ECB có thể cắt giảm lãi suất trong tuần này

Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất trong tuần này, dự báo sẽ có những tác động đáng kể đến thị trường tiền tệ trong thời gian tới.

Hôm nay, ngày 6/6, ECB sẽ nhóm họp và nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất tiền gửi từ mức cao kỷ lục 4% xuống 3,75%. Thị trường nhận định, khả năng ECB cắt giảm lãi suất là 93%, bất chấp các số liệu hồi tuần trước cho thấy lạm phát tại châu Âu tăng cao hơn dự kiến.


ECB có thể cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Ông Oliver Roth, Giám đốc điều hành bộ phận sàn chứng khoán, Công ty Oddo BHF, cho biết ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% và nhiều người hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu cho nhiều động thái tương tự.

Ông cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường nếu ECB đưa ra quyết định trên. Tại Mỹ, giới chức FED hiện vẫn đang duy trì quan điểm thận trọng về lãi suất.

Tuy nhiên, các dữ liệu yếu hơn dự kiến gần đây trong cả lĩnh vực sản xuất và thị trường việc làm đang củng cố khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.  Theo công cụ FEDWatch của CME Group, khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 9 đã tăng từ mức 50% hồi tuần trước lên khoảng 65%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đại học bang Florida (FSU), Mỹ, khiến ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương.

Tại vùng chiến sự Ukraine, nhóm cánh quân phương Nam đã xây dựng một “bệnh viện” chuyên sửa chữa và bảo dưỡng UAV, vốn được xem như những người đồng nghiệp “có cánh” của binh sĩ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vì chậm hạ lãi suất, theo Đài CNN ngày 17/4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Phnom Penh vào trưa 17/4, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia trong hai ngày 17 - 18/4.

Các quan chức cấp cao của Ukraine đã đến Paris, Pháp để thúc đẩy các cam kết bảo đảm an ninh từ các đối tác châu Âu và Mỹ.

Nhà Trắng ngày 16/4 khẳng định, thông tin cho rằng Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là "gây hiểu lầm", mức thuế cao nhất chỉ áp dụng cho một số mặt hàng cụ thể.