Đường tránh tỉnh lộ 312 chưa thể về đích
Đường tránh nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, nối các đường 312, Vành đai 4, đê tả sông Hồng. Tuyến đường được khởi công từ tháng 12/2022 với chiều dài 4,5 km, tổng giá trị gói thầu hơn 98 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, do còn vướng mặt bằng của ba hộ dân chưa nhận đền bù nên ba năm qua, dự án chưa thể thi công hoàn thiện. Theo nhà thầu thi công, khi có mặt bằng, chỉ trong vòng một tháng sẽ hoàn thiện bàn giao tuyến đường.
Kỹ sư Triệu Việt Dũng, Công ty Cổ phần tư vấn giám sát CONINCO, cho biết: "Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành 90% khối lượng. Tuy nhiên do vướng mặt bằng của một số hộ dân từ Km 4+100 đến Km 4+350 nên việc đi lại còn khó khăn trong đoạn dự án còn vướng mắc".
Theo ông Mai Văn Kiên, Trưởng Phòng Giám sát Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Mê Linh, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Những phần vướng mắc, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với các tổ công tác để tuyên truyền, vận động người dân.
Đường tránh tỉnh lộ 312, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh có vai trò quan trọng đối với hệ thống giao thông nông thôn, liên kết huyện và tỉnh bạn, hình thành hệ thống giao thông trong vùng đô thị, vùng ngoài đô thị. Đầu tư các tuyến QL2 - cảng Chu Phan và đường Tiền Phong - Tự Lập đạt tiêu chuẩn đường cấp II, đường cấp III.
"Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ kết nối các xã ven sông Hồng với các khu đô thị và giảm tải cho tuyến đường 312, bởi tuyến 312 có lưu lượng giao thông lớn nên thường có tình trạng tắc đường", ông Mai Văn Kiên cho hay.
Huyện Mê Linh mong muốn người dân đồng tình ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện hiệu quả tiêu chí nông thôn mới trong việc nâng cấp và cải tạo các tuyến đường trục thôn, trục xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp V-VI. Qua đó góp phần phát triển đô thị - công nghiệp, trung tâm hành chính, trung tâm dịch vụ thương mại phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.
Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.
Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.
LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.
Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.
0