Đường sách hơn 10 tỷ đồng sắp đưa vào hoạt động
Đây là công trình đường sách thứ 2 của TP.HCM sau đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) sắp được đưa vào hoạt động. Đường sách này toạ lạc trên đường Hồ Thị Tư kéo dài gần 200m có tổng diện tích 3.639 m2. Nơi đây nằm trong khu vực sầm uất, năng động nhất ở thành phố trẻ Thủ Đức tuy nhiên lại thiếu vắng nhiều địa điểm hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của bà con.

Đến với đường sách Hồ Thị Tư, người dân ngoài việc được đến với các gian hàng sách đa dạng, phong phú mà nơi đây còn có những quán cafe sách với nhiều hoạt động thú vị, phát triển tư duy, trí tuệ cho trẻ em và học sinh.
Bà Nguyễn Cẩm Thảo - Giám đốc của Công ty Seed Coffee cho biết: "Chúng tôi đến với gian hàng đường sách Thủ Đức có hai hoạt động về văn hoá đọc là cafe sách và hoạt động trải nghiệm về trò chơi trí tuệ, trò chơi vận động để có không gian kết nối các bạn trẻ, gia đình, nhóm bạn với môi trường thân thiện. Ở đây môi trường rất mở, cây xanh bóng mát và tránh xa được những trò chơi điện tử để các em và gia đình có không gian gần gũi hơn".

Những ngày qua, các công nhân cũng như chủ các gian hàng đang tất bật chuẩn bị, hoàn thiện nội thất và các thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho ngày đường sách chính thức được đưa vào hoạt động.
Đường sách Hồ Thị Tư được đầu tư và đưa vào hoạt động với nhiều kỳ vọng của lãnh đạo thành phố Thủ Đức về việc tạo ra một điểm nhấn về diện mạo đô thị, tạo ra không gian mới, thúc đẩy văn hóa đọc của người dân, hình thành điểm du lịch thú vị cho du khách từ những tỉnh thành lân cận đến với TP Thủ Đức.

Ông Lê Hoàng - Uỷ viên Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Đường sách TP.HCM, Phó Trưởng Ban điều hành đường sách Thủ Đức cho biết: "Đường sách Thành phố Thủ Đức là một nhánh phía đông của TP.HCM với cư dân bằng 1/10 của cư dân cả thành phố. Tuy nhiên đường sách TP Thủ Đức vẫn có những lợi thế riêng. Xung quanh đường sách TP Thủ Đức có rất nhiều trường ĐH, Cao Đẳng và có hàng trăm ngàn sinh viên học tập, sinh hoạt. Tôi nghĩ rằng nơi đây không chỉ là trung tâm của riêng TP Thủ Đức mà nó nằm trong vùng tam giác, tam giác đó là tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và chỉ cách TP.HCM một con sông Sài Gòn và cây cầu Đồng Nai, Vì vậy, đường sách Thủ Đức sẽ thu hút công chúng, bạn đọc từ các cái tỉnh lân cận đó đến đây".

Đường sách Hồ Thị Tư sẽ là công trình hết sức ý nghĩa hưởng ứng đợt cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).
Không những vậy đường sách này còn là công trình đánh dấu thời gian TP Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1/1/2021-1/1/2024).


Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố thời gian qua thường xuyên được tổ chức, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.
UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.
Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
0