Đường dây nóng xử lý hồ sơ chậm trễ

Sở Văn hóa và Thể thao công bố thông tin đường dây nóng; tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc chậm trễ xử lý các hồ sơ (làn xanh).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm hồ sơ thủ tục công việc, nhằm đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố, hôm nay (1/4), Sở Văn hóa và Thể thao công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về xử lý hồ sơ chậm trễ. Cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng: 0986914117/ 0243.8253083

2. Trang thông tin điện tử: http://sovhtt.hanoi.gov.vn.

3. Hòm thư điện tử: vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn.

Đầu mối tiếp nhận kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính, văn bản “làn xanh” từng lĩnh vực:

1. Lĩnh vực văn hóa cơ sở: 0963587889

2. Lĩnh vực nghệ thuật: 0985368386

3. Lĩnh vực di sản: 0986750875

4. Lĩnh vực thể dục thể thao: 0904646869

5. Lĩnh vực truyền thông số: 097731246

6. Lĩnh vực truyền thông - báo chí - xuất bản: 0912612727

7. Lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: 0915811288

8. Lĩnh vực thư viện: 0913586527

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sư đoàn 361 - Quân chủng Phòng không - Không quân sáng 17/5 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (19/5/1965 - 19/5/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

44.000 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào dự toán ngân sách trung ương 2025 để chi trả chế độ cho cán bộ, công chức viên chức sau tinh gọn bộ máy, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật vào sáng 17/5, với 87,03% đại biểu tán thành.

Liên quan đến vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), sáng 17/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.

Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến chất lượng hàng hóa, thực phẩm chức năng, dược phẩm gây bức xúc dư luận, nhiều Đại biểu Quốc hội chỉ ra bất cập trong công tác hậu kiểm và nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành.

Theo các chuyên gia, việc học tập và hiểu biết về đạo đức AI là điều tiên quyết và khi có những chuẩn mực đạo đức, khung pháp lý rõ ràng, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng được nguồn nhân lực phát triển AI có trách nhiệm.