Đường 70 chậm tiến độ ảnh hưởng đến người dân
Dự án cải tạo đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đoạn từ làng Vạn Phúc quận Hà Đông đến phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, toàn tuyến vẫn dở dang. Khi lưu thông trên tuyến đường này, có thể thấy nguy cơ mất an toàn. Những hiểm họa phát sinh do quá trình thi công dở dang khiến ai cũng lo lắng và bức xúc.
“Con đường này rất là phức tạp bời đường chưa xong, điện không có. Buổi tối tôi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây. Ngày mưa, đường rất lầy lội, khó đi. Tôi thấy làm con đường này cao hơn mặt đường cũ rất là nhiều, ổ trâu, ổ gà đều to”, ông Đặng Văn Ký, quận Nam Từ Liêm, bức xúc nói.
Cùng chung nỗi bức xúc, chị Nguyễn Thanh Nga, quận Hà Đông, cho biết: "Đường này đang thi công, bình thường mình đi rất bụi và tắc. Mưa đọng lại rất hại đến xe và đường rất bẩn, bụi. Cả sáng và tối lúc nào cũng tắc. Một đoạn đường ngắn thôi nhưng di chuyển mất rất nhiều thời gian".
Dự án này dài hơn 2km, vốn đầu tư lên tới 600 tỷ đồng. Hơn 10 năm thi công, con đường vẫn ngổn ngang, nhếch nhác. Đáng nói, vướng mắc về mặt bằng đã được giải quyết nhưng nhà thầu vẫn thi công ì ạch, mất an toàn.
“Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng về phần đất cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, trên các tuyến đường này, các đơn vị thi công đang tiến hành thi công nên còn vướng mắc trong quá trình tham gia giao thông. Bởi vì đường vừa sử dụng giao thông, vừa thi công nên việc bất cập trong an toàn giao thông không thể tránh khỏi được”, ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, nói.
Thực tế lại không như lãnh đạo phường Đại Mỗ nói thay trách nhiệm của Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm. Trên tuyến đường này, không thấy bất cứ công nhân hay máy móc nào thi công. Đã quá hẹn đến hơn 5 năm, dự án dở dang đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh buôn bán của người dân hai bên đường. An toàn giao thông tại đây cũng không được đảm bảo và gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước.


Các đại biểu Quốc hội được khuyến khích phát biểu trực tiếp thay vì cầm giấy đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, đóng góp vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung cho tất cả người dân, các quốc gia của ASEAN, GCC và Trung Quốc.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Lực lượng CSGT đã triển khai ghi hình bằng camera giám sát để xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm giao thông.
UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên toàn địa bàn thành phố chậm nhất vào năm 2030.
Tình trạng thi công chậm tiến độ có thể kéo dài tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (km185- km189) thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.
0